Tổng thống Joe Biden ủng hộ cải cách quy tắc tranh luận tại Thượng viện

Ngày 17/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông ủng hộ việc cải cách quy tắc tranh luận tại Thượng viện, được gọi là "filibuster", theo đó các thượng nghị sĩ được phát biểu không giới hạn thời gian nhằm trì hoãn thông qua một dự luật hoặc một vị trí gây tranh cãi.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng, Washington, DC ngày 16/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của ABC News, Tổng thống Biden - với 36 năm làm việc tại Thượng viện Mỹ - cho rằng không cần thiết phải loại bỏ hoàn toàn quy tắc trên và ông ủng hộ trở lại thông lệ cũ. 

Đây là lần đầu tiên ông Biden bày tỏ tán thành cải cách quy tắc trên. Đầu tháng này, người phát ngôn của Nhà Trắng Jen Psaki cho biết ông Biden không muốn thay đổi quy tắc này tại Thượng viện. 

Quy tắc "filibuster” cho phép thượng nghị sĩ Mỹ tranh luận không giới hạn thời gian về một dự luật để bày tỏ sự phản đối và cố gắng trì hoãn, ngăn chặn việc thông qua. Đây được coi là “vũ khí lập pháp” của các thượng nghị sĩ Mỹ tại Quốc hội. Theo đó, thượng nghị sĩ được phép diễn thuyết không giới hạn thời gian, nhưng không ngồi xuống hoặc không đi ra ngoài khán phòng. Kỷ lục phát biểu dài nhất trong lịch sử được ghi lại thuộc về Thượng nghị sĩ Strom Thurmond bắt đầu diễn thuyết từ 8h tối hôm trước đến 9h tối hôm sau để phản đối một số cải cách về quyền công dân vào năm 1957. 

Theo quy tắc “filibuster”, gần như mọi dự luật quan trọng phải được ít nhất 60 phiếu ủng hộ để được thông qua tại Thượng viện 100 ghế.

Lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đã cảnh báo các nghị sĩ Dân chủ rằng việc bãi bỏ quy tắc “filibuster” sẽ gây khó khăn cho chương trình hành động của Tổng thống Joe Biden.

Phan An (TTXVN)
Thượng viện Mỹ phê chuẩn đề cử Bộ trưởng Nội vụ Deb Haaland           
Thượng viện Mỹ phê chuẩn đề cử Bộ trưởng Nội vụ Deb Haaland           

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 15/3, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu để xác nhận Hạ nghị sĩ Dân chủ bang New Mexico Deb Haaland trở thành lãnh đạo Bộ Nội vụ, đưa bà trở thành người Mỹ bản địa đầu tiên tham gia nội các của quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN