Tổng thống Iran lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 21/3 đã bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận cho chương trình hạt nhân của nước này, dù thừa nhận vẫn còn những bất đồng trong đàm phán hạt nhân với phương Tây.

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, phát biểu trong chuyến thăm một trung tâm phục hồi sức khỏe cho các thương binh, Tổng thống Rouhani nêu rõ "Tôi tin rằng có khả năng đạt được một thỏa thuận và không gì là không thể giải quyết. Quyết định cuối cùng do phía bên kia đưa ra”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (thứ 2, trái sang) trong cuộc đàm phán hạt nhân với Iran hôm 20/3 tại Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhà lãnh đạo Iran cho rằng việc Tehran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đạt được thống nhất trong một số lĩnh vực vốn có nhiều bất đồng trước kia có thể là cơ sở cho một thỏa thuận cuối cùng.

Cũng trong ngày 21/3, phát biểu tại Thụy Sỹ trước khi sang London hội đàm với các đồng nghiệp Anh, Pháp và Đức, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry một lần nữa kêu gọi P5+1 thống nhất về mục tiêu, cách tiếp cận, giải pháp và sự quyết tâm trong đàm phán hạt nhân với Iran. Ông cho biết các bên đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran sẽ không dẫn tới việc phát triển vũ khí nhưng vẫn còn tồn tại một số bất đồng lớn và Washington sẽ không vội vàng trong việc đạt được thỏa thuận với Iran.

Về triển vọng đạt được thỏa thuận khung vào trước thời hạn chót là cuối tháng này, Ngoại trưởng Kerry cho rằng các cường quốc thế giới và Iran đang đứng trước cơ hội tiến tới một giải pháp ngoại giao và Nhà nước Hồi giáo cần đưa ra "quyết định căn bản" ngay lúc này để đảm bảo rằng chương trình hạt nhân của nước này sẽ không dẫn tới việc phát triển vũ khí.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Sergey Ryabkov và Trưởng đoàn đám phán Iran Ali Akbar Salehi cũng khẳng định các vấn đề kỹ thuật của thỏa thuận đã gần như hoàn tất. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius lại cho rằng mọi thỏa thuận hạt nhân vẫn còn rất xa và thỏa thuận cuối cùng phải đủ mạnh để đảm bảo Tehran không thể sở hữu bom nguyên tử.

Hôm 20/3, Iran và P5+1 đã tạm ngừng đàm phán để cùng dự thảo các điều khoản của một thỏa thuận khung, theo đó Iran đồng ý cắt giảm 40% các thiết bị có thể được sử dụng để chế tạo bom hạt nhân tại các lò phản ứng. Đổi lại, Mỹ và các nước đồng minh sẽ nhanh chóng dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt kinh tế và bãi bỏ một phần lệnh của Liên hợp quốc (LHQ) cấm vận vũ khí thông thường đối với Iran.

Dự kiến, Iran và P5+1 sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán vào ngày 26/3 tới, chỉ một tuần trước hạn chót để các bên nhất trí về một thỏa thuận khung.



TTXVN/Tin tức


Ngoại trưởng Kerry: Mỹ không vội đạt được thỏa thuận với Iran
Ngoại trưởng Kerry: Mỹ không vội đạt được thỏa thuận với Iran

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định các bên đã đạt được "tiến triển đáng kể" trong đàm phán, nhưng vẫn còn tồn tại những khác biệt lớn cản trở việc tiến tới một thỏa thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN