Cảnh sát gác gần hiện trường vụ tấn công bên ngoài nhà thờ ở Makassar, Nam Sulawesi, Indonesia, ngày 28/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN
Trong tuyên bố, nhà lãnh đạo Indonesia cũng kêu gọi người dân bình tĩnh, cảnh giác, đoàn kết chống khủng bố.
Trước đó, chiều 31/3, một phần tử khủng bố có tên viết tắt là Z.A xông vào trụ sở Cảnh sát quốc gia và nổ súng vào lực lượng an ninh ngay tại cổng vào. Cảnh sát đã tiêu diệt đối tượng ngay sau đó.
Cảnh sát trưởng Quốc gia, Tướng Listyo Sigit Prabowo cho biết qua những bài đăng trên tài khoản cá nhân mạng xã hội của đối tượng này, nhà chức trách xác định đối tượng hành động một mình. Cảnh sát cũng xác nhận đối tượng nhiễm tư tưởng cực đoan của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Lực lượng chống khủng bố gác bên ngoài trụ sở Cảnh sát quốc gia Indonesia tại Jakarta sau khi xảy ra vụ tấn công ngày 31/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN
Vụ nổ súng trên xảy ra chỉ vài ngày sau vụ đánh bom liều chết bên ngoài nhà thờ Công giáo tại Makassar, thuộc tỉnh Nam Sulawesi, miền Trung Indonesia, khiến 20 người bị thương. Hai phần tử đánh bom chết trong vụ tấn công này.