Tổng thống Hy Lạp chỉ định thủ tướng tạm quyền

Ngày 24/5, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đã chỉ định một thủ tướng tạm quyền đứng ra thành lập chính phủ, tạm thời điều hành đất nước tiến hành cuộc bầu cử lần 2 vào ngày 25/6 tới sau khi cuộc bầu cử cuối tuần trước không cho kết quả ngã ngũ. Cựu quan chức tư pháp Ioannis Sarmas, người được chỉ định làm thủ tướng tạm quyền, đã đồng ý tiếp nhận chức vụ mới.

Chú thích ảnh
Cựu quan chức tư pháp Ioannis Sarmas, người được chỉ định làm thủ tướng tạm quyền Hy Lạp. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc bầu cử diễn ra cuối tuần qua, đảng Dân chủ mới của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis dẫn đầu với 40,1% số phiếu ủng hộ nhưng chưa đủ thế đa số vững chắc để tự đứng ra thành lập chính phủ. Hai đảng đứng thứ 2 và thứ 3 từ chối tham gia thành lập liên minh với đảng Dân chủ mới khiến Hy Lạp phải tổ chức bầu cử lần thứ 2 vào ngày 25/6 tới.

Thủ tướng Mitsotakis tin tưởng rằng cuộc bầu cử lần 2 sẽ mang về cho đảng của ông lợi thế cần thiết để đứng ra thành lập chính phủ. Các đảng đối lập cũng hy vọng cuộc bầu cử sắp tới sẽ giúp cải thiện thứ hạng của mình.

Ngày 24/5, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đã mời các lãnh đạo của tất cả các đảng có tỷ lệ số phiếu ủng hộ cao hơn 3% tham gia thảo luận về các bước tiếp theo. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận ngắn không giúp hình thành chính phủ liên minh Theo Hiến pháp của Hy Lạp nếu các cuộc đàm phán thành lập liên minh cầm quyền không mang lại kết quả, tổng thống có thể chỉ định thủ tướng tạm quyền dẫn dắt đất nước tiến hành bầu cử lần thứ 2. 

Theo hệ thống bầu cử của Hy Lạp, đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần 2 (sau cuộc bầu cử đầu tiên chưa cho kết quả rõ ràng) sẽ có cơ hội được trao thêm tối đa 50 ghế trong quốc hội với mỗi điểm bầu cử mà đảng đó nhận được tỷ lệ phiếu ủng hộ trên 25%. Để nhận được số ghế trao thêm, Đảng Dân chủ mới cần tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, điều này cũng có thể xảy ra với đối thủ theo sát là đảng Syriza vốn nhận được 20% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 21/5. Nếu Syriza nhận được 40% số phiếu bầu hoặc thấp hơn 1 chút cũng có thể giúp đảng này giành được thế đa số rõ ràng.

Quốc hội mới dựa trên kết quả cuộc bầu cử ngày 21/5 sẽ triệu tập cuộc họp vào ngày 28/5 tới và giải tán sau đó 1 ngày trước khi chính phủ tạm quyền tiếp quản lãnh đạo đất nước.

Lê Ánh (TTXVN)
Thái Lan: Các đảng trong liên minh cầm quyền tiềm tàng hướng tới thành lập chính phủ mới
Thái Lan: Các đảng trong liên minh cầm quyền tiềm tàng hướng tới thành lập chính phủ mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 22/5, đảng Tiến bước (MFP), đảng giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại Thái Lan, và 7 chính đảng khác đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về thể thức thành lập chính phủ mới, nhằm hướng tới thành lập chính phủ liên minh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN