Tổng thống Hàn Quốc công du Trung Á

Ngày 16/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bắt đầu chuyến công du cấp nhà nước kéo dài 8 ngày tới 3 quốc gia Trung Á, gồm Turkmenistan, Uzbekistan và Kazakhstan.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và phu nhân rời Seoul, bắt đầu chuyến công du Trung Á, ngày 16/4/2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Tổng thống Moon Jae-in sẽ tới thủ đô Ashgabat của Turkmenistan vào chiều cùng ngày trong chặng dừng chân 3 ngày đầu tiên và sẽ có cuộc hội đàm Tổng thống nước chủ nhà Gurbanguly Berdimuhamedow.

Turkmenistan, cùng Uzbekistan và Kazakhstan, là trung tâm của Chính sách Hướng Bắc mới của Seoul nhằm tăng cường đáng kể hợp tác kinh tế và ngoại giao của quốc gia Đông Bắc Á này với các nước Trung Á và Á-Âu, trong đó có Nga.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ: "Ba quốc gia Trung Á là những đối tác hợp tác quan trọng theo Chính sách Hướng Bắc mới mà chính phủ đang thúc đẩy. Chuyến công du này được cho sẽ giúp tạo nền tảng cho hợp tác hướng tới tương lai vì sự thịnh vượng chung, trong khi củng cố các mối quan hệ hợp tác với các nước đã có quan hệ hơn 27 năm qua."

Đây là chuyến công du đầu tiên tới khu vực này của Tổng thống Moon Jae-in kể từ khi ông nắm quyền từ tháng 5/2017. Ông cũng từng thực hiện chuyến công du tới một số nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - trung tâm của chính sách Hướng Nam mới của Hàn Quốc.

Lê Ánh (TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc thăm chính thức Campuchia
Tổng thống Hàn Quốc thăm chính thức Campuchia

Ngày 14/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới Campuchia, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 nước Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN