Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Istanbul, ngày 8/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Erdogan, phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ankara ngày 18/2, khẳng định rằng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine là điều kiện tiên quyết của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng Ankara sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để triển khai được các cuộc đàm phán nhằm đạt hòa bình lâu dài. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bổ sung rằng xung đột đã gây ra nhiều "cái chết vô tội" và tàn phá lớn, cần phải chấm dứt ngay bây giờ.
Ông bổ sung: "Chúng tôi đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul vào tháng 3/2022. Nhờ tiếp xúc với các bên, chúng tôi đã khởi động Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Trong 3 năm qua, chúng tôi đã thực hiện sáng kiến trực tiếp với Nga và Ukraine ở mọi cấp độ. Trong tất cả những nỗ lực này, Thổ Nhĩ Kỳ chân thành trở thành trung gian đáng tin cậy cho cả hai bên và chúng tôi đã đạt được những kết quả cụ thể”.
Bên cạnh đó, ông Erdogan lập luận rằng không có kẻ thua cuộc trong hòa bình và toàn thế giới hiện đang chờ đợi xung đột kết thúc.
Về quan hệ song phương Thổ Nhĩ Kỳ - Ukraine, ông Erdogan cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận về các bước có thể thực hiện trong giai đoạn tới để tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại song phương". Tổng thống Erdogan đánh giá, mặc dù có những khó khăn do xung đột nhưng hai bên muốn thực hiện các bước vững chắc hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD trong thương mại song phương. Ông cho biết đã trao đổi với Tổng thống Zelensky về thiện chí của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ trong hỗ trợ Ukraine trình tái thiết sau xung đột.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/2 nói rằng ông có thể gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong tháng 2. Ông Trump đồng thời bác bỏ lo ngại của Ukraine về việc bị loại khỏi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga tại Saudi Arabia về việc chấm dứt xung đột Ukraine.
Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu Tổng thống Mỹ có mong đợi gặp người đồng cấp Nga Putin trước cuối tháng 2 hay không, ông Trump trả lời: “Có khả năng”.
Trong cuộc họp báo về đàm phán giữa Mỹ và Nga tại Riyadh, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết hai bên không ấn định ngày cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và ông Putin để thảo luận về Ukraine.
Đại diện Saudi Arabia, Nga và Mỹ tại cuộc đàm phán ở Riyadh, ngày 18/2. Ảnh: Reuters/TTXVN
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này và Nga vào ngày 18/2 đã nhất trí giải quyết các vấn đề gây cản trở trong quan hệ Mỹ-Nga đồng thời bắt đầu xây dựng lộ trình chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc đàm phán tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce nêu rõ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov nhất trí lập một cơ chế tham vấn để giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quan hệ song phương với mục tiêu thực hiện các biện pháp cần thiết để bình thường hóa hoạt động của các phái bộ ngoại giao hai nước.
Các quan chức Nga-Mỹ cũng nhất trí đặt nền móng cho hợp tác trong tương lai về các lĩnh vực địa chính trị, kinh tế và đầu tư sau khi xung đột tại Ukraine chấm dứt. Hai bên cũng đạt đồng thuận về việc lập một đội ngũ cấp cao hành động nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt.
Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình, Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov cho biết Nga và Mỹ sẽ thảo luận về xung đột Ukraine "vào thời điểm thích hợp". Ông Ushakov nhấn mạnh cuộc đàm phán diễn ra 4 tiếng rưỡi giữa Nga và Mỹ tại Saudi Arabia đã kết thúc và đạt được thành công.