Mỹ đảm bảo sự hiện diện của EU tại bàn đàm phán về vấn đề Ukraine

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani ngày 18/2 xác nhận Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã khẳng định với những người đồng cấp Pháp, Anh, Italy và Đức rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ tham gia tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Ngoại trưởng Italy, ông Rubio đã điện đàm với những người đồng cấp châu Âu cùng Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas ngay sau cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Saudi Arabia.

Ngoại trưởng Tajani nêu rõ: “Những lời của ông Rubio rất rõ ràng. Châu Âu sẽ tham gia tiến trình đàm phán vì một lý do rất rõ ràng: Chúng tôi đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, các biện pháp trừng phạt đã có hiệu lực và không thể có bất kỳ cuộc đàm phán nào nếu vấn đề trừng phạt không được đưa ra bàn thảo”.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis thông báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp hơn 30 tỷ euro (31,3 tỷ USD) hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong năm 2025, trong đó bao gồm lợi nhuận phát sinh từ các tài sản bị phong tỏa của Nga.

Ông Dombrovskis nhấn mạnh: “Về mặt tài chính, chỉ riêng năm nay, sự hỗ trợ của EU cho ngân sách Ukraine sẽ vượt 30 tỷ euro thông qua Cơ chế Ukraine và sáng kiến cho vay Thúc đẩy Doanh thu Đặc biệt (ERA) của G7”. Theo Phó Chủ tịch EC, EU cần phải khẩn trương tăng cường năng lực an ninh và phòng thủ của khối, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã đạt đồng thuận về sáng kiến cho vay ERA, nhất trí cung cấp khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine.

Bùi Hoàn - Nhật Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.