Tổng thống Ecuador đề nghị huy động quân đội vào cuộc chiến chống ma túy

Ngày 7/12, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã yêu cầu Quốc hội sửa đổi Hiến pháp, theo đó cho phép quân đội sát cánh cùng lực lượng cảnh sát trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy.    

Chú thích ảnh
Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso phát biểu trong một cuộc họp báo tại Quito. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu bên ngoài tòa nhà Quốc hội, ông Lasso cho rằng Quốc hội có thể đưa ra một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến chống ma túy và cơ quan chức năng Ecuador cần công cụ đó để đảm bảo an ninh và bình yên cho người dân. 

Theo Hiến pháp hiện hành của Ecuador, quân đội không thể hỗ trợ cảnh sát làm các nhiệm vụ đảm bảo an ninh nội địa, ngoại trừ trường hợp lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Chú thích ảnh
Cảnh sát gác bên số ma túy bị thu giữ tại Guayaquil, Ecuador ngày 1/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Lasso lên nắm quyền lãnh đạo đất nước Ecuador từ tháng 5/2021 với chủ trương trấn áp tội phạm, cả trong nhà tù trong bối cảnh bạo lực hoành hành ở quốc gia Nam Mỹ. Nhà lãnh đạo Ecuador ban đầu tìm cách thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp thông qua tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân vào 5/2/2023. Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp nước này đã bác bỏ kế hoạch trên, đồng thời cho rằng việc điều chỉnh vai trò của quân đội cần được Quốc hội thông qua. 

Đề xuất Tổng thống Lasso cần nhận được 92 phiếu ủng hộ tại Quốc hội để được thông qua. Đây là một thách thức đối với nhà lãnh đạo này khi lực lượng ủng hộ ông không giành thế đa số tại cơ quan này, còn cá nhân Tổng thống có mối quan hệ căng thẳng với các nghị sĩ kể từ khi nhậm chức.

Duy Tùng  (TTXVN)
Maroc mở chiến dịch chống ma túy quy mô lớn nhất từ trước tới nay 
Maroc mở chiến dịch chống ma túy quy mô lớn nhất từ trước tới nay 

Trong một chiến dịch chống ma túy quy mô lớn chưa từng có, cảnh sát Maroc ngày 27/4 đã thu giữ 31 tấn cần sa tại thành phố Tangier, miền Bắc nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN