Tổng thống đắc cử Joe Biden nói gì về việc ông Trump không dự lễ nhậm chức

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cho rằng việc Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump quyết định không dự lễ nhậm của ông vào ngày 20/1 tới là một “trong số ít điều hai người đồng thuận”.

Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Joe Biden cho rằng Tổng thống đương nhiệm Donald Trump không tới dự lễ nhậm chức của ông là điều tốt. Ảnh: AP

“Đó là một điều tốt, khi ông ấy không xuất hiện”, Tổng thống đắc cử Biden nói với các phóng viên tại thành phố quê nhà Wilmington (Delaware) tại một cuộc họp báo ngày 8/1 sau khi ông giới thiệu các ứng viên Nội các.

Tuy nhiên, ông Biden cho biết bản thân cũng rất vui khi Phó Tổng thống Mike Pence sẽ dự lễ nhậm chức vào ngày 20/1 tới đây của ông. “Chúng tôi rất hoan nghênh ông ấy. Chúng tôi rất vinh dự khi ông ấy đến và hướng tới quá trình chuyển giao", ông Biden nói.

Các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton đều cho biết sẽ tham dự lễ tuyên thệ của ông Joe Biden. Ngày 9/1, ông Pence cho biết ông sẽ dự buổi lễ.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump xác nhận không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Sau khi đưa ra cam kết sẽ đảm bảo chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, Tổng thống Trump viết trên Twitter: “Trả lời câu hỏi của các bạn, tôi sẽ không tham dự lễ nhậm chức ngày 20/1”.

Tổng thống đắc cử Biden phủ nhận việc tham gia luận tội ông Trump sau cuộc bạo loạn ngày 6/1 tại Đồi Capitol. Ông nhấn mạnh hiện tại ông chỉ cùng Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris tập trung vào chuẩn bị các chương trình nghị sự như công tác phòng chống dịch COVID-19 và củng cố nền kinh tế Mỹ sau khủng hoảng.

Tổng thống Trump không phải là tổng thống sắp mãn nhiệm đầu tiên không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Theo Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, trước Tổng thống Trump, 3 vị tổng thống không dự lễ nhậm chức của tổng thống kế tiếp là John Adams, John Quincy Adams và Andrew Johnson.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Vì sao phe Dân chủ xúc tiến luận tội Tổng thống Trump dù chỉ còn chục ngày là hết nhiệm kỳ?
Vì sao phe Dân chủ xúc tiến luận tội Tổng thống Trump dù chỉ còn chục ngày là hết nhiệm kỳ?

Có những lý do rõ để sau cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol, đảng Dân chủ đang muốn buộc ông Trump rời ngay nhiệm sở dù chỉ còn ít ngày nữa là nhiệm kỳ tổng thống kết thúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN