Tổng thống Cốt Đivoa làm Chủ tịch ECOWAS

Ngày 17/2, tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) lần thứ 40, các quốc gia thành viên của tổ chức này đã nhất trí bầu chọn Tổng thống Cốt Đivoa  Alassane Ouattara làm chủ tịch mới của khối này, thay Tổng thống Nigiêria Goodluck Jonathan.

15 quốc gia thành viên ECOWAS đã bỏ phiếu nhất trí bầu chọn ông Alassane Ouattara làm chủ tịch mới của khối này, thay vị chủ tịch mãn nhiệm Goodluck Jonathan. Như vậy, ông Ouattara đã được bầu làm Chủ tịch ECOWAS chỉ 1 năm sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi và dẫn tới cuộc nội chiến kéo dài 4 tháng ở nước này.

Tổng thống  Alassane Ouattara. Nguồn: Internet.


Cũng tại hội nghị, các nước thành viên ECOWAS đã thông qua khoản cứu trợ trị giá 3 tỷ USD cho nạn nhân của tình trạng thiếu lương thực và khủng hoảng an ninh ở khu vực Xahen. Ngoài ra, các quốc gia thành viên cũng sẽ thảo luận về những nỗ lực mang tính dài hạn cho hoạt động sản xuất trong khu vực.

Hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày cũng thảo luận về các cuộc bầu cử sắp tới tại Xênêgan, Mali, Xiêra Lêôn and Ghana.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN