Tổng thống Ba Lan thăm CH Séc

Sáng 15/3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã tới Praha trong chuyến thăm chính thức đầu tiên CH Séc kể từ khi được bầu làm Tổng thống Ba Lan từ tháng 5/2015.

Tổng thống Séc Zeman (bên phải) và Tổng thống Ba Lan Duda (bên trái) trong cuộc họp báo sau hội đàm ngày 15/3 tại Điện Praha. Ảnh: CTK

Chuyến thăm của ông Duda diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia khác đang chỉ trích Ba Lan về các chính sách đối nội và đối ngoại.

Đài phát thanh Praha cho biết trong cuộc hội đàm tay đôi, hai Tổng thống Séc và Ba Lan đã thảo luận các vấn đề liên quan cuộc khủng hoảng di cư và sự hợp tác giữa các nước Bộ tứ Visegrad (gồm CH Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary) cũng như thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ về các bước đi chung trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư mà Hội đồng châu Âu sẽ quyết định trong tuần này. Đồng thời hai Tổng thống cũng đã thảo luận về quan hệ Séc - Ba Lan, trong đó hai bên đánh giá mối quan hệ này là “tuyệt vời” và khẳng định tiếp tục phát triển quan hệ song phương, chủ yếu là trong các lĩnh vực kinh tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Duda, Tổng thống CH Séc Zeman bày tỏ thái độ không đồng tình với việc EU chỉ trích chính phủ Ba Lan. Ông Zeman nhấn mạnh rằng chính phủ Ba Lan được thành lập sau một cuộc bầu cử tự do và chính phủ nước này có đầy đủ quyền để thực thi các biện pháp của mình.

Về phần mình, Tổng thống Duda đánh giá cao lập trường của Tổng thống Zeman. Ông Duda thừa nhận rằng chính trường Ba Lan đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, song những vấn đề này có thể được giải quyết thông qua một thỏa hiệp chính trị.

Tiếp đó Tổng thống Zeman đã trao tặng Tổng thống Duda Huân chương Sư tử Trắng - giải thưởng nhà nước cao nhất của CH Séc, và nhận từ ông Duda Huân chương Đại bàng Trắng của Ba Lan.

Chiều cùng ngày Tổng thống Ba Lan Duda đã có cuộc gặp với Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka. Hai bên đã thảo luận các vấn đề chính trị châu Âu cấp bách, sự hợp tác giữa các quốc gia Bộ tứ Visegrad (V4) cũng như phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng. Bên cạnh đó, hai bên đã thảo luận về sự hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh cũng như việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.

Ngọc Mai (P/v TTXVN tại CH Séc)
Thủ tướng Séc lo ngại trước viễn cảnh Anh rời EU
Thủ tướng Séc lo ngại trước viễn cảnh Anh rời EU

Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka bày tỏ lo ngại về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sẽ khiến làn sóng chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa dân tộc dâng lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN