Tổng thống Argentina công bố quyết định tái tranh cử

Ngày 11/6, Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã thông báo quyết định sẽ ra ứng cử trong chiến dịch vận động chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào cuối tháng 10 tới với hy vọng sẽ tiếp tục lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này thêm nhiệm kỳ 4 năm nữa.

Chú thích ảnh
Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Argentina. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Buenos Aires, trong tuyên bố đăng trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Macri cho rằng cuộc bầu cử lần này sẽ là cơ hội lịch sử để người dân Argentina củng cố nền dân chủ, một đất nước mà tất cả mọi người đều có thể phát triển bắt đầu từ chính việc làm của mình. Để đạt được điều đó thì mô hình hiện nay là hoàn toàn phù hợp để Argentina có thể hội nhập với thế giới và hướng tới tương lai.

Tổng thống Macri cũng công bố lựa chọn Thượng nghị sỹ Miguel Angel Pichetto thuộc đảng Công lý sẽ là ứng cử viên chức Phó Tổng thống cùng với ông trong chiến dịch tranh cử lần này. Nhà lãnh đạo Argentina giải thích quyết định lựa chọn thủ lĩnh phe đối lập tại Thượng viện làm người "song hành" là bởi "đất nước cần xây dựng những thỏa thuận với lòng bao dung và tình yêu nước, nơi tất cả người dân Argentina có thể chia sẻ những giá trị từ vị trí của mình".

Ông Pichetto là Chủ tịch của khối 18 thượng nghị sỹ theo tư tưởng của cựu Tổng thống Peron, phong trào chính trị chiếm đa số ghế tại Thượng viện song lại bị chia rẽ thành nhiều đảng phái khác nhau, trong đó có đảng Đoàn kết Công dân (UC) của cựu Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner.

Trước đó, bà Cristina cũng đã thông báo quyết định ra ứng cử vị trí Phó Tổng thống và sẽ hỗ trợ cho ông Alberto Fernandez, cựu Chánh văn phòng Nội các thời cựu Tổng thống Nestor Kirchner, người sẽ đại diện cho phe đối lập chạy đua trong cuộc bầu cử vào vị trí Tổng thống Argentina nhiệm kỳ 2020-2024.

Hoài Nam (TTXVN)
Tổng thống D.Trump 'phải làm rất nhiều việc' trong chiến dịch tái tranh cử
Tổng thống D.Trump 'phải làm rất nhiều việc' trong chiến dịch tái tranh cử

Giám đốc Viện nghiên cứu dư luận Marist, ông Lee Miringoff h-óp, cho rằng Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump sẽ "phải làm rất nhiều việc" chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử vào năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN