Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Trong cuộc bỏ phiếu, 390 nghị sĩ phản đối kiến nghị, 165 nghị sĩ ủng hộ và 10 nghị sĩ bỏ phiếu trắng, không đạt ngưỡng 2/3 số phiếu cần thiết để thông qua kiến nghị bất tín nhiệm. Đây là lần thứ tư trong nhiệm kỳ thứ hai bà von der Leyen vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Nghị viện châu Âu, tiếp tục duy trì sự ủng hộ dành cho bà.
Kiến nghị bất tín nhiệm do nhóm cực hữu mang tên “Patriots for Europe” đề xuất, cho rằng Ủy ban châu Âu đã vượt thẩm quyền và không tham vấn đầy đủ Nghị viện châu Âu khi ký các hiệp định với MERCOSUR, đồng thời không lắng nghe ý kiến của người dân và nông dân châu Âu. Tuy nhiên, kiến nghị này chỉ nhận được sự ủng hộ hạn chế từ một số nghị sĩ thuộc các đảng cực hữu khác.
Động thái trên diễn ra sau khi EU và MERCOSUR ngày 17/1 đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác (EU–MERCOSUR Partnership Agreement – EMPA) và Hiệp định Thương mại Tạm thời (Interim Trade Agreement – iTA), sau hơn 20 năm đàm phán.
Liên quan đến thỏa thuận này, phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Hiệp định Đối tác EU - MERCOSUR, trong đó có các nội dung liên quan đến hợp tác thương mại giữa hai bên, là “công bằng và cân bằng”, đồng thời nhấn mạnh đây là lựa chọn cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của châu Âu. Trong khi đó, Chính phủ Pháp bày tỏ quan ngại, cho rằng việc triển khai thỏa thuận trước khi có phán quyết của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (ECJ) có thể không phù hợp với các thông lệ của EU.