Tổng thống Ai Cập kêu gọi quân đội rút tối hậu thư

Ngày 2/7, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi nhấn mạnh rằng ông là một vị tổng thống "hợp hiến" và kêu gọi quân đội rút lại tối hậu thư về việc "sẽ vào cuộc" trong trường hợp ông Morsi không thể giải quyết dứt điểm những bất đồng với phe đối lập.

Làn sóng biểu tình tại Ai Cập vẫn dâng cao. Ảnh: TTXVN.


Một thông điệp trên trang mạng Twitter của ông Morsi nêu rõ: "Tổng thống Morsi nhấn mạnh tư cách hợp hiến của mình, đồng thời phản đối mọi mưu đồ vi hiến. Ông cũng kêu gọi các lực lượng vũ trang rút lại cảnh báo can thiệp mới đây và phản đối mọi đối tượng ra điều kiện yêu sách, cả ở trong và ngoài nước".

Trong bối cảnh làn sóng biểu tình vẫn dâng cao đòi Tổng thống từ chức, ông Morsi tuyên bố sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vì ông đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử diễn ra một cách tự do và công bằng cách đây hơn một năm.

Phản ứng trước tuyên bố của ông Morsi, Khaled Dawoud, người phát ngôn của "Mặt trận Bảo vệ Dân tộc" thuộc phe đối lập, nói: "Đó là một lời tuyên bố nội chiến... vì tổng thống tiếp tục từ chối việc người dân Ai Cập đề nghị ông phải từ chức".


Các nguồn tin y tế của Ai Cập đưa tin cùng ngày, tại thủ đô Cairô đã có 7 người thiệt mạng, hơn 180 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa những người ủng hộ và chống đối ông Morsi.


T.N
Phe đối lập Ai Cập không ủng hộ 'đảo chính quân sự'
Phe đối lập Ai Cập không ủng hộ 'đảo chính quân sự'

Mặt trận Cứu quốc (NSF) - liên minh đối lập chính ở Ai Cập, tuyên bố họ sẽ không ủng hộ một "cuộc đảo chính quân sự" và tin tưởng rằng tuyên bố của quân đội không đồng nghĩa với việc quân đội sẽ nắm giữ một vai trò chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN