Tổng thống Ai Cập: Các nước Arab không khoan nhượng với mối đe dọa nhằm vào Trung Đông

Ngày 31/5, Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah el-Sisi đã lên tiếng khẳng định các nước Arab sẽ không khoan nhượng với bất kỳ mối đe dọa an ninh nào nhằm vào khu vực Trung Đông.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah el-Sisi. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị khẩn cấp của các nước Arab được tổ chức tại Mecca của Saudi Arabia, Tổng thống el-Sisi cho hay an ninh của các quốc gia Arab vùng Vịnh về bản chất gắn liền với an ninh quốc gia của Ai Cập.

Tổng thống el-Sisi nhấn mạnh rằng các nước Arab luôn kêu gọi hòa bình và ủng hộ các cuộc đàm phán và đối thoại nhằm đạt được những giải pháp chính trị liên quan tới tất cả các cuộc xung đột, “song sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ mối đe dọa an ninh nào”.

Theo Tổng thống Ai Cập, an ninh của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) là một phần không thể tách rời trong an ninh chiến lược của Ai Cập và các nước Arab nên đối phó với những mối đe dọa hiện nay bằng sự hiểu biết và lập trường kiên quyết.

Cùng ngày, các nước Arab vùng Vịnh đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong việc thực thi bất kỳ hành động cần thiết nào để bảo vệ an ninh của hai nước này sau khi xảy ra những vụ tấn công nhằm vào các tài sản dầu mỏ. Theo một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia đăng phát, các nước Arab vùng Vịnh đã thảo luận tại hội nghị khẩn ở Saudi Arabia về một cơ chế phòng thủ chung theo liên minh thuộc GCC.

Theo tuyên bố của hội nghị khẩn cấp các nước Arab, việc hợp tác với Iran nên dựa trên nguyên tắc không can thiệp vào công việc của những nước khác. Các nước Arab cũng lên án các vụ tấn công của phiến quân Houthi nhằm vào Saudi Arabia. Tuy nhiên, Tổng thống Iraq Barham Salih đã phản đối tuyên bố cuối cùng của hội nghị trên.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)
Palestine phản đối hội nghị của Mỹ liên quan tới kế hoạch hòa bình Trung Đông
Palestine phản đối hội nghị của Mỹ liên quan tới kế hoạch hòa bình Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 25/5, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Mayadeen của Liban, Tổng thư ký Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) của Palestine, ông Saeb Erekat kêu gọi tất cả các nước tẩy chay hội nghị kinh tế do Mỹ lên kế hoạch tổ chức tại thủ đô Manama, Bahrain trong 2 ngày 25-26/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN