Niềm tin từ sự đổi thay của đất nước
Với những người trẻ, sự thay đổi của đất nước không phải là những con số báo cáo khô khan, mà là hơi thở của cuộc sống, là sự minh bạch và thuận tiện trong thủ tục hành chính hay một môi trường làm việc ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp hơn. Những bước đi vững chắc của Đảng trong việc định hướng phát triển đất nước những năm qua đã tạo nên một nền tảng vững chắc, giúp người trẻ tự tin hơn trên con đường sự nghiệp của mình.
Nguyễn Phương Thảo, cô gái 25 tuổi hiện sống tại xã Đông Anh, Hà Nội, không giấu niềm tự hào trong từng lời chia sẻ. Phương Thảo tâm sự rằng, là một người trẻ, cô thấy rất rõ đất nước đang bước vào một giai đoạn mới mà Đảng và Nhà nước gọi là “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Điều này không hề xa vời mà hiện diện ngay trong môi trường hằng ngày của Phương Thảo.
Cô kể về việc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, từ việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến các nền tảng quản lý số và hồ sơ điện tử. Tất cả đã tạo ra sự thuận tiện rõ rệt cho người dân và doanh nghiệp, giảm bớt những thủ tục rườm rà trước đây.
Phương Thảo thấy rất rõ đất nước đang bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Không chỉ dừng lại ở công nghệ, Phương Thảo còn thấy môi trường làm việc xung quanh mình đang thay đổi theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hơn. Những người trẻ như cô luôn được khuyến khích chủ động ứng dụng công nghệ, đổi mới cách làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm.
Từ thực tế ấy, Phương Thảo tin rằng “kỷ nguyên vươn mình” chính là lúc đất nước chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý truyền thống sang quản trị hiện đại. Đối với cô, đây vừa là cơ hội để khẳng định bản thân, vừa là trách nhiệm đóng góp tri thức vào sự phát triển chung.
Cùng chung dòng suy nghĩ về sự đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Lê Đào Ngọc Linh, 24 tuổi, hiện đang cư trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội, lại nhìn nhận vấn đề từ góc độ của một đảng viên trẻ. Ngọc Linh chia sẻ rằng bản thân luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào những chủ trương, chính sách mà Đảng đã đề ra để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Ngọc Linh luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào những chủ trương, chính sách mà Đảng đã đề ra.
Đảng viên trẻ Lê Đào Ngọc Linh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng không gian đối thoại, nơi thanh niên có thể trực tiếp đề xuất ý tưởng với các cơ quan chức năng. Cô tin rằng, khi sức trẻ được phát huy đúng hướng, khát vọng về một Việt Nam giàu bản sắc và phát triển bền vững sẽ sớm thành hiện thực. Gửi gắm niềm tự hào về cơ đồ đất nước hiện nay, Ngọc Linh cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Đại hội XIV, kỳ vọng vào những quyết sách đột phá cho thế hệ tương lai.
Từ những chia sẻ của Phương Thảo và Ngọc Linh, có thể thấy niềm tin vào Đảng của tuổi trẻ Việt Nam ngày nay được xây dựng từ chính những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống thường ngày.
Khát vọng cống hiến và những kỳ vọng tương lai
Khi nhắc đến Đại hội XIV của Đảng, thế hệ trẻ còn gửi gắm vào đó nhiều kỳ vọng. Ngô Quang Huy, chàng sinh viên 21 tuổi đang theo học ngành Truyền thông tại Đại học Thăng Long chia sẻ khi theo dõi các thông tin về Đại hội XIV, Huy dành sự quan tâm đặc biệt cho các chính sách an sinh xã hội.
Với Quang Huy, an sinh xã hội là điều cốt lõi xoay quanh cuộc sống. Cậu thanh niên trẻ tin rằng sự ổn định của người dân phụ thuộc rất lớn vào các chính sách này. Là một sinh viên chuẩn bị rời ghế nhà trường, bước chân vào thị trường lao động, Quang Huy mong muốn có những chính sách bảo đảm phúc lợi tốt để người lao động có thể chuyên tâm cống hiến.
Nhìn ra thế giới, Quang Huy thấy mừng khi Việt Nam đang trên đà hội nhập sâu rộng. Quang Huy nhận định rằng việc mở rộng quan hệ quốc tế không chỉ nâng cao vị thế đất nước mà còn mở ra vô vàn cơ hội nghề nghiệp cho những người trẻ như cậu bạn. Niềm tin của cậu thanh niên trẻ Ngô Quang Huy vào tương lai bắt nguồn từ chính sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước dưới sự điều hành của Đảng.
Điêu Duy Cường (bên phải) và Ngô Quang Huy (bên trái) tự hào khi được vinh dự biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới - Kỷ nguyên mới”.
Trong khi đó, Điêu Duy Cường, 20 tuổi, hiện đang theo học tại khoa Thiết kế Đồ họa, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, lại đặt nhiều kỳ vọng vào lĩnh vực giáo dục. Cậu bạn chia sẻ rằng, chất lượng giảng dạy và sự đầu tư vào giáo dục hiện nay sẽ tác động trực tiếp đến tay nghề và chuyên môn của sinh viên sau khi ra trường.
Theo quan sát của cậu sinh viên trẻ Duy Cường, những năm gần đây, cơ sở hạ tầng của đất nước đã có những thay đổi rõ rệt, khang trang và đẹp đẽ hơn rất nhiều. Ngành du lịch cũng khởi sắc với lượng khách quốc tế ngày càng tăng, đó là minh chứng cho một Việt Nam hấp dẫn và đầy tiềm năng.
Một niềm vui lớn đối với Điêu Duy Cường và người bạn Ngô Quang Huy là vào ngày 23/1 tới đây, cả hai sẽ được vinh dự biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới - Kỷ nguyên mới”. Đây là chương trình do Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo, kỷ niệm và chào mừng những định hướng lớn của Đại hội XIV. Cả hai cậu bạn đều cảm thấy vô cùng tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi cho nhân dân trong kỳ Đại hội lần này.
Dù ở các độ tuổi và ngành nghề khác nhau nhưng điểm chung của những người trẻ như Quang Huy, Duy Cường, Phương Thảo và Ngọc Linh chính là một lòng tin vào Đảng cùng tinh thần trách nhiệm đối với đất nước. Những mong muốn về một chính sách an sinh tốt hơn hay một nền giáo dục chất lượng hơn thực chất đều xuất phát từ lòng yêu nước và mong muốn được nhìn thấy Việt Nam hùng cường, phát triển mạnh mẽ.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn