Tokyo thêm 131 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 5.000 ca

Ngày 27/7, chính quyền thủ đô Tokyo xác nhận có thêm 131 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại riêng thành phố này tính đến nay là hơn 5.000 ca.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đây là ngày đầu tiên số ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Tokyo giảm xuống dưới ngưỡng 200 trong vòng 7 ngày qua, song là ngày thứ 18 liên tiếp, số ca nhiễm mới tại thành phố này trên ngưỡng 100.

Trước đó, ngày 26/7, Tokyo đã ghi nhận thêm 239 ca mắc COVID-19, trong đó có 148 người ở các nhóm tuổi 20 và 30, và 52 trường hợp ở các nhóm tuổi 40 và 50. Số ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn Nhật Bản trong ngày 26/7 là 835 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Bắc Á này lên hơn 29.300. 

Cũng trong ngày 27/7, theo hãng tin Kyodo, Bộ Y tế Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc khảo sát lần đầu tiên trên quy mô toàn quốc, có thể vào tháng 8 tới, nhằm tìm hiểu đại dịch COVID-19 tác động như thế nào tới tinh thần của người dân.  

Theo nguồn tin trên, cuộc khảo sát trực tuyến dự kiến được thực hiện đối với khoảng 10.000 người, nhằm xác định liệu các yêu cầu của chính phủ đối với việc tránh các chuyến đi chơi không cần thiết và việc tự nguyện đóng cửa các cơ sở kinh doanh có làm gia tăng các trường hợp sa sút tinh thần hoặc các hình thức căng thẳng khác về tâm lý hay không.  

Các cơ sở y tế địa phương và các trung tâm chăm sóc sức khỏe sẽ sử dụng những kết quả thu được từ cuộc khảo sát này để có thể điều trị hiệu quả hơn các ca bệnh về tâm lý tại thời điểm số ca bệnh dạng này đang gia tăng trở lại trong giai đoạn dịch COVID-19. 

Trước đó, trong tháng 5 năm nay, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết 45% dân số tham gia cuộc khảo sát tại Mỹ cho biết họ cảm thấy âu lo, mệt mỏi. Bởi vậy, thể chế đa phương này hối thúc cộng đồng quốc tế nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo vệ những người dễ tổn thương nhất trong và ngay cả sau đại dịch COVID-19.

Đào Thanh Tùng - Minh Tâm (TTXVN)
Ấn Độ và thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong một ngày
Ấn Độ và thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong một ngày

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ ngày 23/7 cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 45.720 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN