Tòa phúc thẩm Mỹ cho phép trục xuất người xin tị nạn trở lại Mexico

Một tòa án phúc thẩm tại San Francisco (Mỹ) ngày 7/5 phán quyết rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể tiếp tục trục xuất trở lại Mexico những người xin tị nạn đang chờ được chấp nhận vào Mỹ, đảo ngược phán quyết sơ thẩm cho rằng chính sách trên vi phạm luật nhập cư của Mỹ.

Chú thích ảnh
Người di cư Trung Mỹ tại Ciudad Hidalgo, bang Chiapas, miền nam Mexico, trong hành trình tới Mỹ, ngày 21/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tòa phúc thẩm cho rằng phán quyết tại phiên tòa sơ thẩm cấm chính phủ trục xuất trở lại Mexico những người xin tị nạn "không được chấp thuận", và quyết định bác bỏ phán quyết của tòa cấp dưới.

Phán quyết của tòa phúc thẩm nêu rõ: "Quyết định của tòa án sơ thẩm đã ngăn cản một trong rất ít các biện pháp được Quốc hội cho phép để xử lý tình trạng khoảng 2.000 người nhập cư đang đổ về biên giới phía Nam mỗi ngày".

Thẩm phán cho biết dù người xin tị nạn có thể đối mặt với những tổn thương và nhiều nguy cơ khi trở lại Mexico, nhưng "các nguy cơ bị tổn thương sẽ được giảm bớt phần nào nhờ cam kết của Chính phủ Mexico về việc thực hiện các nghĩa vụ của mình trong luật pháp quốc tế và trao quy chế tị nạn và giấy phép làm việc cho những người trở lại".

Theo giới chức Mexico, tính đến ngày 1/5, hơn 3.000 người Trung Mỹ tới Mỹ đã được đưa trở lại Mexico.

Bích Liên (TTXVN)
Khoảng 1.300 người di cư bỏ trốn khỏi trại giam ở miền Nam Mexico
Khoảng 1.300 người di cư bỏ trốn khỏi trại giam ở miền Nam Mexico

Giới chức Mexico cho biết khoảng 1.300 người di cư đã bỏ trốn khỏi trại tạm giam Siglo XXI tại miền Nam nước này tối 25/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN