Tòa án Iraq tuyên án tử hình hơn 300 đối tượng liên quan tới IS

Các nguồn tin tư pháp của Iraq ngày 18/4 cho biết các tòa án nước này đã tuyên án tử hình tổng cộng hơn 300 đối tượng, trong đó có nhiều người nước ngoài, vì liên quan đến tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Những đối tượng trên bị 2 tòa án xét xử, một tòa án ở gần thành trì cũ của IS ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq và một tòa án khác ở thủ đô Baghdad.

Theo người phát ngôn của Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq, ông Abdel Sattar Bayraqdar, tại tòa án In Tel Keif gần Mosul, 212 đối tượng đã bị tuyên án tử hình, 150 người chịu án tù chung thân và 341 người khác bị kết án tù giam.

Ông Bayraqdar nêu rõ: "Tại những phiên tòa công khai được tổ chức đúng luật mà quyền của những người bị kết án được đảm bảo, những người này đã được chứng minh có những hành động phạm tội".

Một phụ nữ người Pháp bị xét xử tại Tòa án Hình sự trung ương Iraq ở Baghdad ngày 17/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó 1 ngày, một tòa án của Iraq đã tuyên án tử hình 4 phụ nữ nước ngoài do gia nhập IS. Theo Hội đồng Tư pháp tối cao Iraq, Tòa án Hình sự trung ương nước này đã tuyên án tử hình đối với 3 phụ nữ người Azerbaijani và một phụ nữ người Kyrgyzstan vì tội danh trên. Ngoài ra, tòa án này cũng kết án tù chung thân một phụ nữ người Pháp và 2 phụ nữ người Nga với tội danh tương tự.


Cuối năm ngoái, Iraq đã tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc chiến chống IS sau khi đánh bật các tay súng thánh chiến khỏi những thành trì cuối cùng của chúng dọc biên giới với Syria. Hàng trăm phần tử cực đoan trung thành với IS đã bị tiêu diệt hoặc bắt giữ, tuy nhiên vẫn còn nhiều đối tượng đang ẩn náu bên trong và bên ngoài lãnh thổ Iraq.

TTXVN/Báo Tin tức
Iraq phạt tử hình 4 phụ nữ nước ngoài vì gia nhập IS
Iraq phạt tử hình 4 phụ nữ nước ngoài vì gia nhập IS

Ngày 17/4, một tòa án Iraq đã tuyên án tử hình 4 phụ nữ nước ngoài do gia nhập tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN