Tòa án Hình sự quốc tế cảnh báo vòng xoáy bạo lực tại Libya

Công tố viên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) của Liên hợp quốc (LHQ) đã báo cáo trước Hội đồng Bảo an (HĐBA) rằng Libya vẫn đang bị cuốn trong vòng xoáy của bạo lực sau gần một thập kỷ kể từ khi tòa án này có mặt tại đây.

Chú thích ảnh
Ô tô bị phá hủy sau một vụ tấn công tại sân bay quốc tế Mitiga ở Tripoli, Libya, ngày 24/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, công tố viên Fatou Bensouda cho biết tình trạng bạo lực ở Libya là hết sức đáng lo ngại khi số người chết gia tăng, hàng nghìn người phải tha hương và số vụ bắt cóc, mất tích cũng tăng rất nhanh. Bà khẳng định nếu không có sự hỗ trợ của HĐBA và cộng đồng quốc tế để chấm dứt xung đột ở Libya, nước này sẽ mãi chìm trong xung đột và giết chóc. 

Công tố viên Bensouda cho biết hiện ICC đã phát lệnh truy nã 3 đối tượng bị cáo buộc phạm các tội ác nghiêm trọng là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người gồm: Saif Al-Islam Gaddafi, Al-Tuhamy Mohamed Khaled và Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli. Hiện thẩm quyền bắt giữ các đối tượng này thuộc về các nước và ICC chỉ có thể hợp tác với các nước thông qua việc đưa ra các chiến lược hay phương thức truy bắt.

Do đó, bà kêu gọi cộng đồng quốc tế cần nỗ lực hơn nữa để những kẻ phạm các tội ác dã man phải bị trừng trị thích đáng, đảm bảo thực thi công  lý cho những nạn nhân ở Libya, cũng như giúp ngăn ngừa tội ác tái diễn trong tương lai. Tuy nhiên, công tố viên Bensouda cũng nhắc lại rằng việc phải đưa tội phạm ra xét xử tại ICC chỉ là lựa chọn cuối cùng khi không còn cách nào khác và chỉ nên áp dụng khi các nước không tiến hành điều tra, xét xử những tội phạm quốc tế nghiêm trọng. 

Công tố viên ICC cũng nhấn mạnh tính từ tháng 4 đến nay đã có hơn 100 dân thường Libya bị sát hại, 300 người bị thương và hơn 120.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Bà khẳng định Libya sẽ vẫn là ưu tiên trong chương trình nghị sự của ICC trong năm tới.

ICC được thành lập năm 2002 và được 123 quốc gia trên thế giới phê chuẩn.

Hải Vân (TTXVN)
Hải quân Libya cứu 200 người di cư bất hợp pháp
Hải quân Libya cứu 200 người di cư bất hợp pháp

Ngày 31/10, Hải quân Libya thông báo đã cứu được 200 người di cư bất hợp pháp ở vùng biển ngoài khơi phía Tây quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN