Tòa án Bỉ cho phép không phải đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Tihange-2

Ngày 3/9, một tòa án ở thủ đô Brussels tuyên bố Bỉ không phải đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Tihange-2 của tập đoàn năng lượng Engie.

Chú thích ảnh
Tòa án Bỉ cho phép không phải đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Tihange-2. Ảnh theo: mbs.news

Phán quyết này được đưa ra sau khi chính quyền một số bang và thành phố của các nước Hà Lan, Đức và Luxembourg yêu cầu tòa hủy quyết định của Cơ quan an toàn hạt nhân Bỉ AFCN tái khởi động lò phản ứng này, do lo ngại nguy cơ mất an toàn.

Lò phản ứng Tihange-2 là một trong những lò phản ứng hạt nhân cũ nhất trong 3 lò của nhà máy Tihange được đưa vào sử dụng năm 1975. Nhà máy nằm cách biên giới Hà Lan khoảng 45 km và cách biên giới Đức 70 km. Lò phản ứng Tihange-2 ngừng hoạt động trong các năm 2012 và năm 2014 sau khi kết quả thanh tra cho thấy một số vết nứt nhỏ xuất hiện trong lõi lò phản ứng.

Chính phủ các nước Đức, Hà Lan đã yêu cầu Bỉ ngừng vận hành nhà máy hạt nhân này cho đến khi Bỉ giải quyết được những lo ngại về độ an toàn. Tuy nhiên, AFCN đã cho phép lò phản ứng với công suất 1.008 MW trên tái khởi động năm 2015 sau khi kết luận các vết nứt không gây mất an toàn. 

Năm 2018, Chính phủ Bỉ thông báo 2 lò phản ứng Tihange và Doel sẽ đóng cửa vào năm 2025, còn lò phản ứng Tihange-2 dự kiến đóng cửa vào năm 2023.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Nga lên kế hoạch loại bỏ các tàu ngầm, lò phản ứng hạt nhân khỏi thềm lục địa Bắc Cực
Nga lên kế hoạch loại bỏ các tàu ngầm, lò phản ứng hạt nhân khỏi thềm lục địa Bắc Cực

Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga đang lên kế hoạch loại bỏ một số vật thể phóng xạ nguy hiểm nhất khỏi thềm lục địa của nước này ở Bắc Cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN