Tòa án Ai Cập kết án tử hình hàng chục thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo

Ngày 12/7, các tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình 31 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) trong hai vụ án liên quan tới việc sát hại các cảnh sát và một nhân viên an ninh vào năm 2015 và một vượt ngục khác vào năm 2016.

Cảnh sát Ai Cập gác tại Maadi ngoại ô thủ đô Cairo. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trấn El-Zagazig, tòa án hình sự  địa phương đã tuyên án tử hình 18 đối tượng với tội danh sát hại các nhân viên an ninh. Theo phán quyết của tòa án, các đối tượng này cũng phạm tội kích động bạo lực chống lại nhà nước và đều là thành viên của MB - tổ chức đã bị Ai Cập cấm hoạt động và liệt vào danh sách khủng bố.

Trong khi đó, tòa án hình sự tại thành phố Ismailiyah đã tuyên án tử hình 13 bị can, trong đó có một số là phiến quân Hồi giáo. Các đối tượng này đã vượt ngục vào tháng 10/2016. Sáu trong số này đang bị bắt giữ, trong khi 7 đối tượng còn lại đã bị xét xử vắng mặt.

Ai Cập đã đẩy mạnh truy quét phiến quân Hồi giáo kể từ khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị quân đội phế truất vào năm 2013. Hàng trăm phiến quân Hồi giáo, trong đó có các thành viên và những người ủng hộ MB, đã bị kết án tử hình.

MB đã bị coi là một tổ chức khủng bố sau khi các thành viên thực hiện một loạt vụ tấn công nhằm vào nhiều tòa nhà của lực lượng an ninh ở thủ đô Cairo và các thành phố thuộc lưu vực sông Nile hồi tháng 12/2013. Nhiều nhân vật hàng đầu của MB đã bị bắt giữ, trong khi nhiều tài sản của tổ chức này cũng đã bị tịch thu.

TTXVN/Báo Tin tức
Tòa án Ai Cập đưa 56 thành viên MB vào danh sách khủng bố
Tòa án Ai Cập đưa 56 thành viên MB vào danh sách khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập đưa tin ngày 29/8 một tòa án hình sự nước này đã đưa 56 người bị cáo buộc là thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) hiện đang bị cấm hoạt động tại Ai Cập vào danh sách khủng bố trong thời hạn 3 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN