Tình hình dịch bệnh ngày 30/7: Toàn thế giới vẫn có hơn 66.300 ca bệnh nặng hoặc nguy kịch

Theo thống kê của trang mạng worldometers.info, tính đến 22h giờ ngày 30/7 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 17,24 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 671.200 ca tử vong. Tổng số bệnh nhân COVID-19 hồi phục trên toàn thế giới là hơn 10,78 triệu người. Trong số hơn 5,78 triệu ca đang được điều trị thì có khoảng hơn 66.300 ca bệnh nặng hoặc nguy kịch.

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Melbourne, Australia, ngày 28/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khi ngày 30/7, nhiều nước thông báo ghi nhận các ca nhiễm mới và tử vong cao nhất trong ngày. Đây là ngày ghi nhận nhiều ca tử vong và mắc mới nhất tại Australia kể từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát, với 13 ca tử vong và  744 ca lây nhiễm mới, chủ yếu tại bang Đông Nam Victoria. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết tình trạng này là do gia tăng trường hợp lây nhiễm và tử vong tại các cơ sở dưỡng lão. Đa số những người tử vong trong độ tuổi từ 70 - 90 tuổi. Tính đến nay, Australia ghi nhận 16.000 ca mắc COVID-19 và 189 trường hợp tử vong.

Cùng ngày, chính quyền thành phố Tokyo (Nhật Bản) thông báo đã ghi nhận 370 ca mắc COVID-19 mới tại thành phố này, vượt mức kỷ lục ghi nhận vào ngày 23/7 với 366 ca mắc bệnh. Thực tế này làm dấy lên quan ngại về nguy cơ số ca lây nhiễm mới tại Nhật Bản tăng mạnh sau khi nước này dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do COVID -19 hồi cuối tháng 5 vừa qua. Chính phủ Nhật Bản cũng thông báo từ ngày 5/8 sẽ cấp phép tái nhập cảnh đối với một số người nước ngoài đã có tư cách lưu trú ở nước này với điều kiện họ tuân thủ các quy định, bao gồm tiến hành xét nghiệm chuỗi phản ứng polymerase (PCR). Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bác bỏ khả năng nước này sẽ tái ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19. 

Tính đến ngày 30/7, tổng số ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản là hơn 34.100 ca và số trường hợp tử vong vì COVID-19 là 1.019 người.

Giới chức thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho hơn 13.200 người tại quận Xương Bình (Changping), ngoại thành thủ đô Bắc Kinh, sau khi phát hiện 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại đây. Tính đến trưa 29/7, đã có 606 cư dân sống chung tòa nhà với hai ca nhiễm trên và 12.649 người khác có tiếp xúc được xét nghiệm. Tất cả đều có kết quả âm tính. Tuy nhiên, tòa nhà nơi bệnh nhân sống vẫn được tiến hành cách ly.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 27/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận thêm 149 ca mới nhiễm mới, mức cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bùng phát tại đây. Trong số này, có tới 145 ca là lây nhiễm cộng đồng và đây cũng là ngày có số ca lây nhiễm cộng đồng nhiều nhất. Đáng lo ngại, có tới 61 ca mới thuộc diện không thể truy vết nguồn lây. Như vậy, đã 9 ngày liên tiếp Hong Kong ghi nhận số ca mới ở mức cao trên 100 ca mỗi ngày và chính quyền khu hành chính đang cảnh báo vùng lãnh thổ này đối mặt với quãng thời gian mang tính quyết định trong việc kiềm chế sự lây lan của làn sóng dịch thứ 3 tại đây này.

Ấn Độ thông báo đã có thêm 52.123 ca mắc mới trong 24 giờ qua, con số cao nhất  ghi nhận trong một ngày tại nước này. Trong khi đó, số người tử vong do COVID-19 là 775 người, nâng tổng số ca tử vong tại Ấn Độ lên gần 35.000 người. Tổng số ca mắc bệnh vượt ngưỡng 1.500.000 người.

Liban cũng nằm trong những nước ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong ngày. Theo đó, đã có thêm 182 trường hợp nhiễm COVID-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này vào tháng 2 vừa qua. Tổng số ca mắc bệnh tại Liban là 4.505 người, trong đó có 55 ca tử vong. Trước tình hình này, Chính phủ Liban đã đưa ra các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 30/7 đến ngày 3/8, trùng với ngày lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. 

Tình hình dịch bệnh tại châu Mỹ cũng chưa cải thiện. Bộ Y tế Peru thông báo số ca lây nhiễm COVID-19 đã vượt con số 400.000 người sau khi nước này ghi nhận 5.678 ca mắc mới trong 24 giờ qua, con số cao nhất trong hơn 6 tuần qua. Trong khi đó, số ca tử vong là 204 người , nâng tổng số tử vong lên gần 19.000 người tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của bệnh nhân trước khi tiến hành xét nghiệm COVID-19 tại Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 24/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ tiếp tục ghi nhận những điểm nóng về dịch COVID-19 tại nhiều nơi. Los Angeles, thành phố đông dân nhất nước Mỹ, trong ngày 29/7, đã ghi nhận số ca mắc mới và tử vong cao nhất trong ngày, lần lượt là 4.825 ca và 91 ca. Như vậy, số người mắc bênh tại thành phố 10 triệu dân này là 183.383 người, trong khi số người tử vong là hơn 4.500 người. Bang Florida tiếp tục có thêm 216 ca tử vong do COVID -19, mức cao nhất ghi nhận trong ngày, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 6.300 người. Số ca lây nhiễm mới tại bang này là 9.446 người, thấp hơn so với con số 10.000 người thường ghi nhận trong nhiều tuần qua. Tổng số người mắc bệnh tại bang  có 21 triệu dân này là 451.423 người. Tình hình dịch bệnh được dự báo sẽ phức tạp hơn tại bang Florida trong bối cảnh cơn bão  Isaias dự báo sẽ đổ bộ vào bang cuối tuần này. Chính quyền bang đã quyết định đóng cửa toàn bộ trung tâm xét nghiệm COVID -19 vào ngày 30/7 cho tới khi có thông báo mới. Các bang khác như Texas, North Carolina cũng ghi nhận các ca mắc mới và tử vong cao nhất trong ngày.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến khó kiểm soát, nhiều nước đã tăng cường các biện pháp phòng dịch hoặc gia hạn tình trạng khẩn cấp để hạn chế virus lây lan, trong khi nhiều nước khác bước vào giai đoạn nới lỏng.  Romania đã công bố gói biện pháp mới nhằm ngặn chặn virus lây lan như giảm giờ hoạt động của các quán bar, nhà hàng và bắt buộc đeo khẩu trang tại những khu vực ngoài trời tập trung đông người, sau khi số ca mắc COVID-19 tăng đột biến.           

Tại Đức, chưa đầy 2 tuần nữa học sinh các trường ở thủ đô Berlin sẽ trở lại trường học, tuy nhiên trong bối cảnh số ca lây nhiễm đang có chiều hướng tăng mạnh vài tuần qua, giới chức giáo dục ở Berlin đã quyết định yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc trong các trường học. Trong ngày 29/7, Đức đã ghi nhận trên 700 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở Đức lên trên 207.000 trường hợp. Bang Nordrhein-Westfalen có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong ngày, với gần 230 ca. Chỉ số lây nhiễm ở Đức hiện là 1,13.

Cùng ngày, người phát ngôn chính phủ Ba Lan, Piotr Muller cho biết nước này sẽ áp đặt trở lại các biện pháp cách ly đối với những người trở về từ một số nước trong Liên minh châu Âu (EU) và một số nước ngoài EU sau khi số ca nhiễm gia tăng ở nước này. Ba Lan đang ghi nhận số ca nhiễm gia tăng trở lại trong thời gian gần đây.

Brazil cũng đã mở lại hoạt động đi lại hàng không quốc tế đối với khách du lịch nước ngoài sau 4 tháng đóng cửa do dịch COVID-19. Khách du lịch từ tất cả các nước đều có thể đến Brazil miễn là có bảo hiểm y tế trong thời gian lưu lại nước này. Động thái trên của Brazil diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh tại quốc gia Nam Mỹ này vẫn rất nghiêm trọng với số ca nhiễm mới và tử vong trong 24 giờ qua ở mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. 

Về phần mình, Nepal đã mở trở lại khu du lịch đỉnh Everest và nhiều đỉnh núi khác trong dãy Himalaya sau 4 tháng rưỡi ngừng hoạt động vì dịch COVID-19 lây lan.

Tình hình tại khu vực Đông Nam Á cũng có những diễn biến trái chiều. Philippines đã xác nhận 3.954 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là số ca nhiễm ghi nhận theo ngày lớn nhất tại nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Số ca mắc COVID-19 cao nhất trước đó chỉ là 2.539 trường hợp, được xác nhận vào ngày 8/7. 

Malaysia cũng ghi nhận thêm 8 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 8.964 trường hợp. Bộ Y tế Malaysia cho biết trong số 8 ca nhiễm mới có 3 ca nhiễm "nhập khẩu" và 5 ca lây nhiễm trong cộng động. Tổng số ca tử vong tại nước này là 124 trường hợp.

Bộ Y tế công cộng Thái Lan cảnh báo việc cho phép người lao động nhập cư vào nước này để khắc phục tình trạng thiếu lao động sau khi nới lỏng phong tỏa có thể dẫn tới một đợt dịch COVID-19 thứ 2. Ngày 30/7, Thái Lan ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19, tất cả đều trở về từ nước ngoài và đã được cách ly.

Trong khi đó, Myanmar quyết định gia hạn cấm bay đối với các chuyến bay vận tải hành khách quốc tế đến ngày 31/8. Nước này cũng gia hạn áp dụng các biện pháp phòng dịch đến ngày 15/8.

Lê Ánh (TTXVN)
Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ tử vong vì COVID-19
Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ tử vong vì COVID-19

Ngày 30/7, truyền thông Mỹ dẫn tuyên bố trên trang web riêng của ông Herman Cain, một doanh nhân thành đạt và là cựu ứng cử viên tổng thống tiềm tàng năm 2020 của đảng Cộng hòa, đã tử vong vì mắc dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN