Tình hình COVID-19 hết ngày 27/4 tại ASEAN: Trên 40.000 ca nhiễm virus, 1.445 người tử vong

Hết ngày 27/4, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng 40.679 ca mắc bệnh COVID-19 và 1.445 người tử vong. Số ca nhiễm virus mới tại Singapore vẫn tăng mạnh, trong khi một nửa số quốc gia trong khu vực không ghi nhận ca bệnh cũng như ca tử vong nào trong ngày.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt của người dân tại điểm phân phát thực phẩm miễn phí ở Bangkok, Thái Lan ngày 22/4/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tính đến 11h59 ngày 27/4, virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 1.447 người dân ở Đông Nam Á, tăng 36 trường hợp so với một ngày trước đó. Khu vực cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công đã đạt 10.196 trường hợp.

Trong vòng 24 giờ qua, Singapore có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất khu vực với 799 người, tiếp tục đứng đầu khu vực về số ca mắc bệnh, với 14.423 trường hợp.  Tuy nhiên tình hình dịch bệnh đang tiếp tục xu hướng dịu đi tại các nước Đông Nam Á. Các quốc gia như Việt Nam, Myanmar, Brunei, Campuchia, Lào và Timor Leste trải qua một ngày không ghi nhận bất cứ ca nhiễm virus mới nào cũng như ca tử vong vì COVID-19. Số ca mắc bệnh tại Việt Nam là 270, trong đó 225 bệnh nhân đã hồi phục.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Yala, Thái Lan ngày 20/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thái Lan gia hạn Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 5

Mặc dù số lượng các ca nhiễm mới đang trong xu hướng giảm, ngày 27/4, Trung tâm Quản lý tình hình dịch COVID-19 của Thái Lan (CCSA) đã quyết định kéo dài Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp thêm một tháng nữa cho tới ngày 31/5 do lo ngại về sự quay trở lại của virus SARS-CoV-2. Theo Người phát ngôn CCSA, Taweesilp Visanuyothin, quyết định này có nghĩa là lệnh giới nghiêm ban đêm từ 10 giờ tối hôm trước tới 4 giờ sáng hôm sau vẫn tiếp tục có hiệu lực, việc tụ tập đông người vẫn chưa được phép và việc đi lại liên tỉnh vẫn bị hạn chế.

Theo kế hoạch, CCSA vào ngày 28/4 sẽ trình lên Nội các Thái Lan đề xuất hoãn 4 kỳ nghỉ lễ trong tháng 5 tới cho tới khi có thông báo mới do lo ngại về dịch COVID-19. Bốn kỳ nghỉ lễ được CCSA đề xuất hoãn gồm kỳ ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ngày lên ngôi của Nhà vua 4/5, Ngày Phật Đản vào 6/5 và lễ Hạ Điền (Pheut Mongkol) vào 11/5.

Cùng ngày, Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) quyết định gia hạn lệnh cấm tất cả các chuyến bay tới nước này đến hết tháng 5. Việc gia hạn này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại tới Thái Lan của các hãng hàng không quốc tế. Theo CAAT, các máy bay của nhà nước, máy bay quân sự, những máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp, và các chuyến bay chở hàng cứu trợ, y tế, viện trợ nhân đạo, người Thái Lan hồi hương và chở hàng sẽ không bị ảnh hưởng.

Chú thích ảnh
 Máy bay đỗ tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan ngày 25/3/2020 khi dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong khi đó, ngày 27/4 là ngày đầu tiên kể từ sau ngày 14/3 Thái Lan ghi nhận số các mắc bệnh COVID-19 theo ngày giảm xuống mức 1 con số. Với 9 ca nhiễm và 1 ca tử vong ghi nhận trong ngày 27/4, tổng số ca nhiễm ở Thái Lan cho đến nay là 2.931 ca, trong đó có 52 ca tử vong. Thái Lan đã điều trị thành công cho 2.609 bệnh nhân COVID-19 và còn 270 trường hợp đang nằm viện.

Singapore tăng cường xét nghiệm công nhân nhập cư

Bộ Y tế Singapore ngày 27/4 ghi nhận 799 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 14.423 người, trong đó có 14 ca tử vong. Hầu hết ca nhiễm mới là các lao động nước ngoài sống trong các khu ký túc xá công nhân tại Singapore.

Theo tờ Straits Times, Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong ngày 27/4 cho biết nước này đã tăng cường năng lực xét nghiệm nhóm công nhân nhập cư, với tổng số 21.000 người đã được xét nghiệm. Khoảng 3,5%, tương đương 11.429 công nhân, trong số 323.000 lao động nhập cư sống trong các khu nhà ở công nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Chùm lây nhiễm lớn nhất tại Singapore vẫn là khu ký túc S11 ở Punggol, nơi đến ngày 26/4 đã xác nhận 2.275 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, chiếm 16% tổng số ca của cả nước.

Trên phạm vi cả nước, Singapore cũng đang mở rộng năng lực xét nghiệm, với trên 8.000 người mỗi ngày; tỉ lệ xét nghiệm đạt khoảng 2.100/100.000 người.

Indonesia dự kiến trở lại cuộc sống bình thường vào tháng 7

Tờ Straits Times dẫn lời ông Domi Manardo, lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm phòng chống COVID-19 của Indonesia, cho rằng người dân nước này có thể hy vọng trở lại cuộc sống bình thường vào tháng 7, trong lúc đất nước tăng cường xét nghiệm và cách ly những người nhiễm virus. 

Phát biểu sau cuộc họp nội các ngày 27/4, ông Manardo cho biết giới chức y tế sẽ tiếp tục chương trình xét nghiệm toàn quốc trong tháng này và tháng 5, cùng với việc truy dấu tiếp xúc và cách ly những người liên quan đến các bệnh nhân. 

Indonesia hiện đang trong thời gian phong toả một phần sau khi không thể kiềm chế đại dịch bằng cách biện pháp giãn cách xã hội tự nguyện. Quốc gia này có tỉ lệ tử vong do COVID-19 cao thứ ba tại châu Á, sau Trung Quốc, Ấn Độ. Trong 24 giờ qua, Indonesia có 22 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 lên 765 người. Con số người mắc bệnh cũng tăng 214 ca, lên tổng số 9.009 trường hợp.

Những con số nói trên tiếp tục phản ánh xu hướng dịu dần của dịch COVID-19, đặc biệt là tại "điểm nóng" Jakarta. 

Chú thích ảnh
Indonesia có tỉ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất Đông Nam Á. Ảnh: Reuters 

Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines ngày 27/4 thông báo có 198 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cùng ngày, nâng tổng số ca bệnh lên 7.777 trường hợp. Trong số này, 511 bệnh nhân đã tử vong, bao gồm 10 ca mới trong ngày 27/4. Số người bình phục hiện là 932, tăng thêm khoảng 70 trường hợp trong 24 giờ qua.

Tổng thống Philippines Duterte trước đó quyết định gia hạn phong toả vùng Thủ đô Manila và một số khu vực trên đảo Luzon tới ngày 15/5. 

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại một trạm kiểm soát ở Manila, Philippines, ngày 24/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 15/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia thông báo có 40 ca nhiễm virus và 1 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 lên 5.820 ca và 99 trường hợp tử vong.

Tại Lào, trong cuộc họp báo chiều 27/4, Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này không ghi nhận ca mắc bệnh COVID-19, đồng nghĩa liên tiếp 15 ngày không có các ca nhiễm mới. Tính đến ngày 26/4, Lào đã thực hiện 1.777 trường hợp xét nghiệm, phát hiện được 19 ca nhiễm, trong đó đã điều trị khỏi và cho xuất viện 7 ca, 12 ca còn lại đang trong quá trình hồi phục.

Mặc dù công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Lào tính tới thời điểm hiện tại đạt kết quả tương đối tốt, tuy nhiên, Chính phủ Lào tiếp tục tăng cường các biện pháp chống dịch. Theo đó, công dân các nước, kể cả công dân Lào, khi nhập cảnh vào nước này sẽ được kiểm tra, khám sàng lọc trước và lấy mẫu xét nghiệm ngay, nếu phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 phải đến bệnh viện điều trị. Trong trường hợp không phát hiện mắc bệnh, người nhập cảnh sẽ phải cách ly bắt buộc 14 ngày và người nước ngoài sẽ phải tự chi trả chi phí cách ly (trước đây, người nhập cảnh vào Lào nếu kiểm tra không có các triệu chứng mắc COVID-19 thì sẽ được cách ly tại nhà). 

 

Thu Hằng/Báo Tin tức
Diễn biến dịch COVID-19 trong nước: Ngày 27/4, không ghi nhận ca mắc mới
Diễn biến dịch COVID-19 trong nước: Ngày 27/4, không ghi nhận ca mắc mới

Ngày 27/4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, giữ nguyên tổng số 270 trường hợp mắc bệnh. Việt Nam cũng đã làm chủ hai phương pháp xét nghiệm COVID-19 được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận chất lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN