Tin tặc Indonesia tấn công website chính phủ Australia

Một tin tặc Indonesia lấy tên là “BlackSinchan” vừa tấn công một loạt website của các cơ quan chức năng Australia nhằm trả đũa việc Chính phủ Australia do thám Indonesia.

Lời cảnh báo và thông tin bị tiết lộ. Ảnh: MDN


Sau khi thâm nhập qua lỗ hổng trên website Ngăn ngừa tội phạm quốc gia Australia, tin tặc BlackSinchan đã công bố hàng loạt mật mã của nhà chức trách, trong đó có các thông tin trong cơ quan Cảnh sát liên bang Australia.

Tên này thậm chí đã công bố các thông tin email của nhân viên lực lượng cảnh sát ở New South Wales, Nam Australia, Tasmania và nhiều văn phòng Ngăn ngừa tội phạm. Tên này khẳng định đây là hành động trả đũa cho việc Chính phủ Australia do thám Indonesia, đồng thời cảnh báo sẽ còn quay trở lại.

Trong khi đó, các thông tin của Viện tội phạm học Australia và Quỹ nghiên cứu thi hành luật chống ma túy quốc gia cũng bị tin tặc tung lên mạng. Hiện nhà chức trách Australia đang đánh giá mức thiệt hại từ vụ tin tặc này.

Trước đó, một tin tặc thuộc tổ chức Anonymous Indonesia đã tấn công các websites của Cảnh sát liên bang Australia (AFP) và Ngân hàng dự trữ nước này.

Các vụ tin tặc trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Australia và Indonesia trở nên căng thẳng sau khi  thông tin bị tiết lộ cho biết Canberra nghe lén điện thoại của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono cùng phu nhân và một số quan chức khác của Indonesia. Hiện Chính phủ Indonesia đã ngừng một số chương trình hợp tác với Australia, trong đó có thỏa thuận hỗ trợ giải quyết vấn đề người tị nạn và buôn người.


Đỗ Vân(Pv TTXVN tại Australia)

Anh cân nhắc tuyển mộ tin tặc vào đơn vị phòng thủ mạng
Anh cân nhắc tuyển mộ tin tặc vào đơn vị phòng thủ mạng

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond cho biết nước này có thể tuyển mộ những tin tặc bị kết án vào một đơn vị quân đội mới chuyên đối phó với các cuộc tấn công tin học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN