Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 35 triệu người Hàn Quốc

Các nhóm tin tặc sử dụng địa chỉ Internet đăng ký tại Trung Quốc đã xâm nhập một số trang web lớn ở Hàn Quốc và nhiều khả năng đã đánh cắp thông tin cá nhân của 35 triệu người, Ủy ban Thông tin liên lạc Hàn Quốc (KCC) ngày 28/7 cho biết.

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet.


Tin tặc đã tấn công hai trang web http://www.nate.com/ (công cụ tìm kiếm trên mạng với 25 triệu người sử dụng) và http://www.cyworld.com/ (mạng xã hội với 33 triệu người sử dụng) do KCC quản lý. Tuyên bố của KCC nhấn mạnh, hành vi xâm phạm trên có thể đã khiến các thông tin cá nhân, như tên, tài khoản, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử... của khoảng 35 triệu người bị rò rỉ.

Ông Kim Kwang-Su, một quan chức của KCC, cho phóng viên hãng AFP biết, KCC đang tiến hành điều tra, đồng thời đã yêu cầu cảnh sát mở cuộc điều tra về vụ việc trên. Theo ông Kim, đây có thể là vụ tin tặc lớn nhất tại Hàn Quốc.

Với dân số 48,6 triệu người, Hàn Quốc hiện là quốc gia có số người sử dụng Internet nhiều nhất thế giới với hơn 90% hộ gia đình có máy tính kết nối mạng. Hồi tháng 2/2008, tin tặc đã tấn công trang mạng Internet Auction (thuộc hãng eBay của Mỹ) tại Hàn Quốc và đánh cắp thông tin cá nhân của hơn 10 triệu người.

H.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN