Tìm thấy máy bay Nga mất tích ở Bắc Cực

Chiếc máy bay trực thăng của Nga mất tích ngày 26/10 tại Bắc Cực đã được tìm thấy dưới đáy biển ở khu vực Đông Bắc mũi Heerodden.

Lực lượng cứu hộ Na Uy ngày 29/10 đã xác nhận thông tin trên.

Tàu và trực thăng cứu hộ làm nhiệm vụ tại Barentsburg, Svalbard. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo lực lượng cứu hộ Na Uy, xác của chiếc máy bay Mil Mi-8 mất tích đã được tìm thấy ở độ sâu 209 m dưới đáy biển. Như vậy, công tác tìm kiếm máy bay đã kết thúc và lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số.

Chiếc máy bay chở theo 8 người, gồm 5 người thuộc phi hành đoàn và 3 nhà khoa học, đã mất tích khi đang trong hành trình từ Pyramiden đến Barentsburg hôm 26/10 và sau đó được xác nhận là rơi xuống vùng biển nằm cách Barentsburg thuộc quần đảo Svalbard khoảng 2-3 km.

Sau khi nhận được thông báo khẩn cấp về vụ mất tích, Na Uy nhanh chóng điều động lực lượng cứu hộ gồm một máy bay tuần tra biển cùng sự hỗ trợ của một máy bay Đan Mạch, hai máy bay trực thăng và một số tàu để tìm kiếm.

TTXVN/Báo Tin Tức
Chưa tìm thấy dấu vết trực thăng Nga mất tích ở Bắc Cực
Chưa tìm thấy dấu vết trực thăng Nga mất tích ở Bắc Cực

Bất chấp nỗ lực của các đội tìm kiếm, chiếc trực thăng của Nga chở 8 người ngày 26/10 được cho là bị rơi xuống vùng biển ở quần đảo Svalbard của Na Uy ở Bắc Cực vẫn "bặt vô âm tín".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN