Tiết lộ mới: Sau Mỹ, tình báo Anh cũng nghe lén Đức

Ngày 4/11, tờ "Independent" của Anh tiết lộ thông tin: Cơ quan tình báo tín hiệu vương Quốc Anh (GCHQ) vẫn duy trì các chiến dịch do thám tại Đức sau khi Cơ quan an ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ngừng các chiến dịch nghe lén của mình tại Berlin. 

Một cấu trúc hình hộp tại Đại sứ quán Anh ở Berlin được cho là điểm đặt trạm nghe lén của GCHQ. Ảnh: Independent


Theo đó, Anh triển khai một trạm chặn thu tối mật tại đại sứ quán nước này ở thủ đô Berlin để nghe lén các cuộc đàm thoại của giới quan chức cấp cao Đức.

Các tài liệu do “kẻ đào tẩu” Edward Snowden tiết lộ mà tờ "Independent" có được cho thấy: GCHQ cùng với tình báo Mỹ và nhiều nước đối tác chủ chốt  khác đang triển khai một mạng lưới các trạm nghe lén lắp đặt tại các tòa đại sứ trên khắp thế giới nhằm thu thập thông tin ở nước sở tại.

Hệ thống nghe lén có tên gọi “tổ chim” được lắp đặt trên nóc đại sứ quán Mỹ ở Berlin, cách trụ sở phái bộ ngoại giao Anh 150m, được cho là đã bị dừng hoạt động hồi tuần trước sau vụ bê bối NSA nghe lén các cuộc đàm thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Thế nhưng, những tài liệu mới tiết lộ cùng với các ảnh chụp vệ tinh và thông tin về hoạt động tình báo nhằm vào Đức trong quá khứ cho thấy: Anh đang vận hành một trạm nghe lén riêng chỉ cách trụ sở Quốc hội Đức (Bundestag) và Văn phòng Thủ tướng Angela Merkel vài trăm mét, có sử dụng các thiết bị công nghệ cao đặt trong đại sứ quán.

Tiết lộ thông tin gây sốc này sẽ là bài “thuốc thử” cho mối quan hệ Anh - Đức, khi mà chỉ trước đó ít ngày Berlin liên tục lên tiếng chỉ trích Washington về các hoạt động nghe lén nhằm vào Đức. Jan Albrecht, một nghị sĩ Quốc hội Đức thuộc đảng Xanh nói với tờ "Independent" rằng: nếu GCHQ vận hành một trạm nghe lén tại Đại sứ Anh ở Berlin, thì mục đích nhắm đến là các chính trị gia và giới báo chí – những người không thể coi là mối đe dọa nào hết. Ông còn cho biết thêm, “Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu Thủ tướng Anh David Cameron giải thích về các hoạt động của GCHQ tại châu Âu, nhưng cơ quan tình báo này từ chối trả lời, nói rằng sẽ không đưa ra bình luận về các hoạt động liên quan đến lợi ích an ninh quốc gia. Đó không phải là tinh thần hợp tác của EU. Chúng tôi không phải là kẻ thù của nhau”.

Tại Anh, khi được đề nghị cho biết phản ứng chính thức, người phát ngôn Chính phủ Anh chỉ nói gọn một câu: “Chúng tôi không bình luận về những câu hỏi liên quan đến tình báo”.

Kênh truyền hình Đức cũng phát đi hình ảnh cho thấy, Mỹ đã cho tháo dỡ các thiết bị nghe lén đặt trên tòa đại sứ ở Berlin. Được biết, hệ thống này có cấu trúc hình hộp, với một cửa sổ đặc biệt làm từ các sợi quang học, cho phép chặn thu tín hiệu radio. Nó được các đặc vụ của CIA và NSA – những người thuộc một một đơn vị có mật danh là Đội thu thập đặc biệt (SCS) phối hợp vận hành. Tại thời điểm năm 2010, SCS vận hành khoảng 19 trạm thu ở châu Âu, riêng tại Đức có 2 cơ sở ở Berlin và Frankfurt.

Theo các tài liệu nội bộ của NSA mới được tiết lộ, chính quyền Mỹ vừa cho dừng hoạt động đối với khoảng 100 trạm của SCS đặt ở các đại sứ quán trên khắp thế giới và chuyển giao một số mảng công việc cho GCHQ.

Ảnh chụp vệ tinh mới nhất cho thấy, tại tòa đại sứ Anh ở Berlin xuất hiện một khối hình hộp được cho là trạm nghe lén, đặt trong một cấu trúc lều hình trụ, màu trắng, khó phát hiện bằng mắt thường nếu nhìn từ dưới phố. Cấu trúc này được lắp đặt cùng thời điểm Anh cho xây tòa đại sứ ở Berlin sau sự kiện thống nhất nước Đức  - sau đó chính thức khai trương năm 2010.


HT (The Independent)

Mỹ, Đức đạt thỏa thuận không do thám lẫn nhau
Mỹ, Đức đạt thỏa thuận không do thám lẫn nhau

Tờ "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) của Đức vừa đưa tin nước này và Mỹ chuẩn bị ký một thỏa thuận song phương về không do thám lẫn nhau, tiếp sau vụ tranh cãi ngoại giao bắt nguồn từ các tiết lộ của cựu nhà thầu Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN