Tiết lộ gợi ý chính sách mới của Mỹ có thể giáng đòn nặng nề vào xuất khẩu dầu của Nga

Theo các nguồn tin của Reuters, Mỹ đã mời chào Ấn Độ mua dầu thô Venezuela khi nhập khẩu dầu của New Dehli từ Liên bang Nga chậm lại.

Chú thích ảnh
Ngày 27/1/2026, hãng tin Bloomberg của Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết do điều kiện của thị trường, xu hướng giảm nhập khẩu dầu Nga đã xuất hiện và nguồn cung “vàng đen” từ Liên bang Nga đã giảm xuống còn 1,3 triệu thùng/ngày, so với mức trung bình 1,8 triệu thùng/ngày của năm ngoái. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc họp báo chung ở Washington ngày 13/12/2025. Ảnh: ANI/TTXVN)

Hãng tin Reuters của Anh ngày 31/1 dẫn ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Mỹ - quốc gia đã áp thuế đối với Ấn Độ vào năm ngoái vì mua dầu Venezuela - đã nói với New Delhi rằng nước này có thể sớm nối lại việc mua dầu Venezuela để giúp thay thế lượng dầu nhập khẩu từ Liên bang Nga.

Ấn Độ đã cam kết cắt giảm mạnh việc mua dầu thô của Liên bang Nga sau khi Washington tiếp tục tăng thuế đối với hàng hoá Ấn Độ liên quan đến hoạt động này, và theo các nguồn tin giấu tên, New Dehli đang trên đà giảm nhập khẩu dầu Nga thêm vài trăm nghìn thùng/ngày trong những tháng tới.

Vào tháng 3/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 25% đối với các quốc gia mua dầu Venezuela, bao gồm cả Ấn Độ, đồng thời chính quyền của ông đẩy mạnh chiến dịch chống Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người đã bị các lực lượng Mỹ bắt giữ vào ngày 3/1/2026.

Kể từ đó, Washington bắt đầu gây sức ép lên chính quyền Caracas và dự định kiểm soát ngành dầu mỏ Venezuela trong thời gian dài.

Nỗ lực của Mỹ nhằm cung ứng dầu thô Venezuela cho Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh Washington cũng tìm cách làm giảm nguồn thu dầu mỏ của Liên bang Nga - nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động quân sự trong xung đột ở Ukraine.

Các nguồn tin không cung cấp chi tiết liệu dầu Venezuela sẽ được tiếp thị thông qua các công ty giao dịch bên ngoài như Vitol hay Trafigura, hay được bán trực tiếp bởi công ty dầu khí quốc doanh PDVSA của Venezuela.

Nhà Trắng và Bộ Tài chính Mỹ từ chối bình luận. Bộ trưởng Dầu mỏ và Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng không trả lời email đề nghị bình luận.

Ấn Độ đã trở thành khách hàng lớn mua dầu của Liên bang Nga sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, khiến các lệnh trừng phạt của phương Tây làm giá dầu Nga giảm mạnh.

Tuy nhiên, vào ngày 27/1, hãng tin Bloomberg của Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết do điều kiện của thị trường, xu hướng giảm nhập khẩu dầu Nga đã xuất hiện và nguồn cung “vàng đen” từ Liên bang Nga đã giảm xuống còn 1,3 triệu thùng/ngày, so với mức trung bình 1,8 triệu thùng/ngày của năm ngoái.

Ông Puri nhấn mạnh rằng Ấn Độ hiện mua dầu từ 41 quốc gia và các công ty Ấn Độ đang tìm cách tăng dòng chảy dầu từ Canada cũng như từ Mỹ.

Chú thích ảnh
Theo hãng tin Reuters của Anh ngày 31/1/2026, thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Ấn Độ đã lên tới 50% vào tháng 8/2025, khi Washington bổ sung thêm mức thuế 25% do Ấn Độ mua dầu của Liên bang Nga. Những thách thức do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra cuối cùng đã thúc đẩy các nhà máy lọc dầu Ấn Độ tăng nhập khẩu từ các nguồn khác. (Trong ảnh: Nhà máy lọc dầu Jamnagar của Reliance Industries - tập đoàn lọc dầu hàng đầu của Ấn Độ. Ảnh: Getty Images)

Hai trong số các nguồn tin của Reuters cũng nói rằng Ấn Độ đang chuẩn bị cắt giảm nhập khẩu dầu Nga xuống dưới 1 triệu thùng/ngày trong thời gian tới.

Theo một trong hai nguồn tin nói trên, trong tháng 1/2026, con số này vào khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, và dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 1 triệu thùng/ngày trong tháng 2 và 800.000 thùng/ngày trong tháng 3.

Nguồn tin còn lại cho biết nhập khẩu dầu Nga cuối cùng có thể giảm xuống khoảng 500.000–600.000 thùng/ngày, qua đó giúp Ấn Độ đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Ấn Độ đã lên tới 50% vào tháng 8/2025, khi Washington bổ sung thêm mức thuế 25% do Ấn Độ mua dầu của Liên bang Nga.

Những thách thức do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra cuối cùng đã thúc đẩy các nhà máy lọc dầu Ấn Độ tăng nhập khẩu từ các nguồn khác.

Dữ liệu từ các nguồn thương mại cho thấy nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm vào tháng 12/2025, qua đó nâng tỷ trọng của OPEC trong nhập khẩu dầu của Ấn Độ lên mức cao nhất trong 11 tháng.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã mua nhiều dầu hơn từ Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ để bù đắp cho sự sụt giảm dầu Nga.

Các công ty lọc dầu nhà nước Hindustan Petroleum (HPCL), Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) và nhà máy lọc dầu tư nhân HPCL-Mittal Energy Ltd đã ngừng mua dầu Nga.

Theo một nguồn tin của công ty cho biết trong tuần này, tập đoàn lọc dầu tư nhân Reliance Industries, đơn vị vận hành tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới, sẽ mua tới 150.000 thùng/ngày dầu Nga từ tháng 2.

Các nhà máy lọc dầu nhà nước khác như Indian Oil Corp (IOC) và Bharat Petroleum Corp (BPCL), theo lời các quan chức tại hội nghị India Energy Week trong tuần này, cũng đã giảm tốc độ mua dầu Nga.

Tin nóng thế giới sáng 1/2/2026
Tin nóng thế giới sáng 1/2/2026

Bản tin nóng thế giới sáng 1/2/2026 có những nội dung sau đây:
- Iran đặt quân đội trong tình trạng báo động cao nhất giữa căng thẳng với Mỹ;
- Cuba tuyên bố không khuất phục trước sức ép kinh tế của Mỹ;
- Liên bang Nga đặt mục tiêu bứt phá xuất khẩu vũ khí;
- Anh và Nhật Bản thắt chặt liên minh quốc phòng và kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN