Thụy Sĩ sẽ trở lại cuộc sống thường nhật theo từng giai đoạn nhưng tiếp tục giãn cách xã hội 

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 16/4, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch dần mở cửa lại các cửa hàng, trường học và nhà hàng, cửa hiẹu theo ba giai đoạn.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 20/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, các biện pháp giãn cách xã hội vẫn cần được tuân theo và việc tụ tập từ 5 người trở lên vẫn chưa được chấp nhận. 

Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 27/4, theo đó các tiệm cắt tóc, tiệm làm móng, cửa hàng bán cây cối, vật liệu xây dựng, các bệnh viện cũng sẽ thực hiện tất cả biện pháp trị liệu. Các trung tâm y tế ngoại trú, nha sĩ, vật lý trị liệu cũng được mở cửa trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch bình thường hóa các hoạt động trở lại. Những hạn chế trên một loạt sản phẩm có thể được bán tại các cửa hàng tạp hóa sẽ được gỡ bỏ. 

Các cửa hàng dự trữ hàng hóa không phải là các mặt hàng thiết yếu hằng ngày trong cửa hàng cũng có thể tiếp tục bán những thứ này. Tang lễ cũng sẽ được phép tiến hành nếu chỉ có sự tham gia của gia đình thân thiết. Các khuyến nghị để ở nhà vẫn được áp dụng và việc mọi người tuân thủ các khuyến nghị này được coi là các biện pháp rất thành công.

Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 11/5. Các trường học bắt buộc, cửa hàng mua sắm và chợ trời được phép hoạt động. Đến ngày 29/4, chính phủ sẽ đưa ra quyết định về việc có nên tiến hành giai đoạn hai của các biện pháp hay không.

Giai đoạn 3 dự kiến vào ngày 8/6, các cơ sở giáo dục đại học, bảo tàng và thư viện sẽ được mở lại, miễn là không có sự hồi sinh của đại dịch COVID-19 tại Thụy Sĩ. Những biện pháp cụ thể sẽ được công bố vào ngày 27/5.

Chính phủ Thụy Sĩ vẫn chưa quyết định khi nào các sự kiện, đại nhạc hội có thể hoạt động trở lại, nhưng chắc chắn là không trước ngày 8/6.  

Việc chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo phụ thuộc vào việc có sự gia tăng đáng kể nào các trường hợp mắc COVID-19 hay không. Phải có đủ thời gian giữa mỗi giai đoạn để có thể quan sát được các hiệu ứng. Các tiêu chí là số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong, và tỷ lệ bệnh nhân trong bệnh viện.

Tố Uyên (TTXVN)
Pegasus Development AG (Thụy Sỹ) hợp tác với Công ty hóa chất NOUVO khai thác cơ hội giữa đại dịch COVID-19
Pegasus Development AG (Thụy Sỹ) hợp tác với Công ty hóa chất NOUVO khai thác cơ hội giữa đại dịch COVID-19

CHUR, THỤY SỸ – EQS Newswire - Nền kinh tế Thụy Sỹ nói riêng và nển kinh tế toàn cầu nói chung đang có dấu hiệu đình trệ đáng lo ngại. Các nhà hàng, quán cà phê, trung tâm mua sắm, cửa hàng… đều đóng cửa im ỉm. Nhiều cơ sở sản xuất đều ngừng sản xuất hoặc sản xuất hết sức cầm chừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN