Thụy Sĩ lên kế hoạch tổ chức hội nghị về các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng

Ngày 1/3, Thụy Sĩ thông báo kế hoạch tổ chức một hội nghị quốc tế vào ngày 7/3 tới về việc bảo vệ thường dân Palestine tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Chú thích ảnh
Người dân Palestine di tản tới miền Nam quay trở về miền Bắc Dải Gaza, ngày 9/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết 196 bên ký kết Công ước Geneva sẽ được mời tham dự cuộc họp, cùng với các đại sứ.

Vào ngày 18/9/2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã giao nhiệm vụ cho Thụy Sĩ tổ chức hội nghị trên, vì nước này là nơi lưu giữ các hiệp ước quốc tế, đặt ra các quy tắc về chiến tranh và luật nhân đạo. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết "các hội nghị của các bên ký kết công ước" như vậy không đưa ra các quyết định ràng buộc, nhưng có thể "tái khẳng định các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế và các nghĩa vụ".

Sau 15 tháng giao tranh, một lệnh ngừng bắn mong manh đã được thống nhất tại Dải Gaza vào tháng 1/2025, cho phép trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine, và viện trợ nhân đạo đến được với Gaza.
Trong khi đó, tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng, những người định cư Israel đã tăng cường các cuộc tấn công vào thường dân Palestine, trong khi quân đội Israel đã phát động một chiến dịch an ninh lớn khiến khoảng 40.000 người Palestine phải di dời.

Bích Liên (TTXVN)
Liên hợp quốc phản đối đề xuất cưỡng chế di dời tại các vùng lãnh thổ Palestine
Liên hợp quốc phản đối đề xuất cưỡng chế di dời tại các vùng lãnh thổ Palestine

Ngày 26/2, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã lên tiếng phản đối các đề xuất về việc sáp nhập hoặc cưỡng chế di dời người dân khỏi các vùng lãnh thổ Palestine, đồng thời cảnh báo điều này có thể đe dọa toàn bộ khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN