Thụy Sĩ có thể đại diện cho lợi ích ngoại giao của Ukraine tại Nga

Thụy Sĩ ngày 10/8 xác nhận Ukraine đã yêu cầu nước này đại diện ngoại giao cho họ tại Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng phía Moskva nên đồng thuận để thỏa thuận được triển khai.

Chú thích ảnh
Thụy Sĩ có truyền thống lâu đời đại diện cho quyền lợi của các nước khác khi có mâu thuẫn. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào ngày 24/2, Thụy Sĩ – một quốc gia luôn được biết đến với quan điểm trung lập – cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ ngoại giao và đóng vai trò như một nhà trung gian.

Trong một tuyên bố ngày 10/8, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ xác nhận Ukraine đã yêu cầu Bern đảm nhận một nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho Kiev ở Nga. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ giải thích nhiệm vụ mà nước này đảm nhận sẽ cho phép các quốc gia duy trì quan hệ cấp thấp và cung cấp hoạt động lãnh sự cho công dân Ukraine tại Nga.

"Các cuộc đàm phán tương ứng đã hoàn tất", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ trả lời thư điện tử hãng tin AFP. Tuy nhiên, người phát ngôn này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời lượng hoặc nội dung của các cuộc đàm phán, nhấn mạnh rằng tính thận trọng là yếu tố cốt yếu trong nhiệm vụ lần này.

Thụy Sĩ vẫn cần phải có sự đồng thuận từ phía Nga. Tuy nhiên, cơ hội này tương đối mong manh do Moskva vẫn còn tức giận trước quyết định của Bern theo chân Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt Nga.

Thụy Sĩ từng đảm nhận vai trò đại diện ngoại giao cho một nước khác trong Chiến tranh Pháp-Phổ năm 1870-1871. Trong một số trường hợp mâu thuẫn khác, nước này cũng từng đại diện cho lợi ích ngoại giao của Mỹ ở Iran, đại diện cho Iran ở Canada và đại diện cho lợi ích của Nga tại Georgia.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Nội bộ Mỹ chia rẽ về việc cung cấp tên lửa HIMARS tầm xa cho Ukraine
Nội bộ Mỹ chia rẽ về việc cung cấp tên lửa HIMARS tầm xa cho Ukraine

Trong khi một số thượng nghị sĩ Mỹ muốn gửi tên lửa tầm xa cho lực lượng Ukraine, những người khác lại muốn xem xét kế hoạch quân sự của Kiev trước vì lo ngại kho dự trữ vũ khí của Lầu Năm Góc sắp cạn kiệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN