Thụy Điển: Số các vụ bạo lực súng đạn gây chết người cao nhất trong 6 năm qua

Với 48 người thiệt mạng từ đầu năm tới nay, 2022 đã trở thành năm có nhiều người bị bắn chết nhất tại Thụy Điển kể từ năm 2016.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong toả hiện trường vụ nổ súng ở trung tâm thương mại thành phố Malmo, Thuỵ Điển ngày 19/8/2022. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo cảnh sát Thụy Điển, trong những năm gần đây, các vụ bạo lực gây chết người liên quan đến súng đạn chủ yếu xảy ra ở khu vực thủ đô Stockholm. Trước đó, trả lời phỏng vấn nhật báo Dagens Nyheter (DN) trong tháng 8, cảnh sát Thụy Điển cũng cho rằng tình hình "đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là ở Stockholm" vì đây là nơi diễn ra nhiều cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tăng cường khả năng sẵn sàng ngăn chặn bạo lực và tội phạm giữa các băng nhóm. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ Morgan Johansson thừa nhận cho dù chính phủ đã dành khoản đầu tư kỷ lục cho lực lượng thực thi pháp luật và Thụy Điển có đội ngũ cảnh sát đông hơn bao giờ hết, trong khi số tội phạm bị bắt và kết án tù ở mức cao kỷ lục, các vụ xả súng vẫn tiếp diễn. Điều này là do nếu bắt được một đối tượng gây án thì có ít nhất một đối tượng khác sẵn sàng thay thế. 

Một báo cáo của Hội đồng quốc gia về Phòng, chống tội phạm Thụy Điển, công bố năm ngoái, cũng cho thấy nước này là quốc gia duy nhất trong số 22 nước được so sánh ở châu Âu ghi nhận số vụ xả súng gây chết người gia tăng. 

Theo báo cáo, 8 trong số 10 vụ xả súng chết người ở Thụy Điển là do các băng nhóm thanh toán lẫn nhau. Cảnh sát đã xác định 61 khu vực trong cả nước "đặc biệt dễ bị tổn thương" đối với tội phạm đường phố và buôn bán ma túy.

Tội phạm và bạo lực súng đạn trở thành những vấn đề ưu tiên hàng đầu trong cuộc tổng tuyển cử gần đây của Thụy Điển. Các chính trị gia của tất cả đảng lớn của nước này đều tuyên bố sẽ giải quyết tình trạng phạm tội ngày một tăng. Cuộc tổng tuyển cử này đánh dấu một bước ngoặt trên chính trường Thụy Điển khi mở đường cho một chính phủ đầu tiên do cánh hữu lãnh đạo tại quốc gia Bắc Âu này.

Ngọc Hà (TTXVN)
Một sinh viên Thụy Điển bị kết án tù chung thân vì tội sát hại 2 giáo viên
Một sinh viên Thụy Điển bị kết án tù chung thân vì tội sát hại 2 giáo viên

Ngày 8/9, tòa án Thụy Điển đã tuyên án tù chung thân một sinh viên 18 tuổi vì tội sát hại 2 giáo viên. Đây là đối tượng trẻ tuổi nhất phải nhận bản án này trong lịch sử hiện đại của Thụy Điển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN