Thụy Điển phát hiện trường hợp nghi nhiễm virus Ebola

Nhà chức trách Thụy Điển ngày 31/8 cho biết đã phát hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Ebola ở thủ đô Stockholm của nước này.


Bệnh nhân trên có biểu hiện ốm sau khi tới một khu vực virus Ebola đang "hoành hành". Hiện giới chức y tế Thụy Điển đang tiến hành cách ly để tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này.


Chuyên gia kiểm soát lây nhiễm phụ trách khu vực Stockholm, ông Aake Oertsqvist, nhận định nguy cơ bùng phát dịch Ebola ở Thụy Điển là rất thấp, do virus Ebola không lây nhiễm qua đường hàng không mà chỉ có thể lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch tiết ra từ người mắc bệnh hoặc lây truyền qua đường máu.

Nhân viên y tế chăm sóc các bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại bệnh viện Pita ở Guinea. Ảnh: AFP-TTXVN


Cùng ngày, giới chức Nigeria xác nhận thêm một bác sĩ của nước này bị nhiễm virus Ebola. Nữ bác sĩ này có chồng, cũng là bác sĩ, qua đời tại thành phố cảng Harcourt ngày 22/8, do virus Ebola. Theo đại diện cơ quan y tế khu vực, nữ bác sĩ trên đang ở trong tình trạng sức khỏe ổn định và được cách ly đặc biệt tại một khu vực thuộc thành phố Lagos, miền Tây Nam Nigeria.


Trong giai đoạn bùng phát dịch Ebola, ngành y tế Nigeria đã chịu nhiều mất mát khi trong số 6 người thiệt mạng tại nước này do virus nguy hiểm trên có tới 4 nhân viên y tế.


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng bày tỏ quan ngại bởi số lượng "không thể lường trước" các nhân viên y tế có nguy cơ bị lây nhiễm virus Ebola khi dịch bệnh này bùng phát. Đến nay, đã có tới hơn 120 nhân viên y tế qua đời và hơn 240 trường hợp nhiễm căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này.


Trong một diễn biến liên quan, WHO cho biết nỗ lực nhằm khống chế dịch Ebola ở Senegal hiện "là ưu tiên cấp bách hàng đầu" trong bối cảnh quốc gia châu Phi này đang tiến hành kiểm tra những người từng tiếp xúc với một sinh viên người Guinea có phản ứng dương tính với virus Ebola ở thủ đô Dakar.



TTXVN/Tin tức
Mỹ chuẩn bị thử nghiệm vaccine Ebola trên người
Mỹ chuẩn bị thử nghiệm vaccine Ebola trên người

Chính phủ Mỹ thông báo sẽ thử nghiệm vaccine Ebola đầu tiên trên người vào tuần tới, trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm đã cướp đi hơn 1.500 sinh mạng ở Tây Phi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN