Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất Trung Quốc gìn giữ hòa bình Triều Tiên

Ngày 27/9, thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul đã đề xuất Trung Quốc duy trì một lực lượng gìn giữ hòa bình tại tại biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc như một phần của giải pháp cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Thượng nghị sĩ Rand Paul (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo trước tòa nhà Quốc hội ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời kênh truyền hình MSNBC, ông Paul cho rằng thỏa thuận trên có thể làm hài lòng cả Triều Tiên và Trung Quốc, hai nước mà ông cho là muốn được tôn trọng hơn.

Ông Paul nói: "Cho phép họ (Trung Quốc) tham gia một lực lượng gìn giữ hòa bình để đổi lại việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí... Tôi đang đề cập đến điều này để đổi lấy việc Triều Tiên hủy bỏ chương trình (tên lửa và hạt nhân). Hai việc này sẽ xảy ra đồng thời". Theo ông, Triều Tiên sẽ cảm thấy được bảo đảm rằng Mỹ sẽ không xâm lược Triều Tiên nếu binh sĩ Trung Quốc hiện diện ở biên giới liên Triều.

Ông Paul cho rằng Bình Nhưỡng đã rút ra bài học từ việc Mỹ tấn công Libya, theo đó chính quyền Triều Tiên vẫn có thể bị lật đổ nếu từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta phải xóa tan ngờ vực của Triều Tiên về các động cơ của chúng ta".

TTXVN/Báo Tin Tức
Tướng Mỹ nêu tên quốc gia đe dọa lớn nhất vào năm 2025, không phải Triều Tiên
Tướng Mỹ nêu tên quốc gia đe dọa lớn nhất vào năm 2025, không phải Triều Tiên

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford đã nêu danh quốc gia là “mối đe dọa lớn nhất” của Washington trong một thập niên tới, và đó không phải là CHDCND Triều Tiên-đất nước theo đuổi mục tiêu sản xuất được tên lửa vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN