Theo Chủ tịch Vũ Mạnh Hùng, các phong trào thi đua về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển doanh nghiệp tư nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế trong giai đoạn mới.
Các đại biểu đại diện cho các tập đoàn tại Lễ phát động.
Đối với lĩnh vực nông nghiệp, ông Hùng cho rằng, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, tự động hóa, phân tích dữ liệu và kết nối thị trường sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí và gia tăng giá trị cho nông sản Việt Nam.
Nói về mô hình phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, ông Hùng nhấn mạnh đây là con đường dài hạn và có trách nhiệm, gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời bảo đảm sinh kế ổn định cho người nông dân. Trong chiến lược này, chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, nhà khoa học và thị trường giữ vai trò then chốt. Khi các mắt xích trong chuỗi giá trị được kết nối chặt chẽ, minh bạch và cùng chia sẻ lợi ích, nông nghiệp Việt Nam mới có thể phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh.
Dẫn chứng cụ thể, ông Hùng cho biết Hùng Nhơn đang triển khai chuỗi liên kết với De Heus, một trong những tập đoàn nông nghiệp hàng đầu thế giới. Trong chuỗi này, De Heus giữ vai trò tiên phong về dinh dưỡng động vật và chăn nuôi bền vững; Hùng Nhơn phát huy thế mạnh chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; DHN phát triển các tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao đạt tiêu chuẩn châu Âu; Belga cung cấp con giống gia cầm chất lượng cao; Green Chicken đảm nhiệm giết mổ, chế biến xuất khẩu đạt chuẩn Halal.
Ông Vũ Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ phát động.
Theo ông Hùng, “đại bản doanh” của chuỗi liên kết đặt tại tỉnh Tây Ninh với 12 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Điểm nhấn là nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm công nghệ cao, công suất 52 triệu con/năm, chế biến 132.000 tấn sản phẩm/năm, áp dụng dây chuyền hiện đại từ châu Âu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như Halal, ISO 22000, FSSC 22000. Mục tiêu đến năm 2030, chuỗi liên kết đạt công suất khoảng 200.000 con lợn nái, 6 triệu con lợn thịt, doanh thu dự kiến khoảng 2 tỷ USD/năm.
Từ thành công ban đầu của mô hình De Heus - Hùng Nhơn, ông Hùng cho rằng chuỗi liên kết đang trở thành giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, đứt gãy chuỗi giá trị trong nông nghiệp. Mô hình này đòi hỏi sự đồng bộ từ con giống, thức ăn chăn nuôi, chế biến đến chuyển đổi số, được xem là hướng đi của kinh tế xanh trong nông nghiệp tương lai.
Được thành lập năm 1999, đến nay Tập đoàn Hùng Nhơn đã trở thành một trong những tập đoàn chăn nuôi công nghệ cao hàng đầu Việt Nam, tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, ISO, Halal, đưa sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản.
Với trách nhiệm của doanh nghiệp nông nghiệp, ông Hùng khẳng định Hùng Nhơn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các phong trào thi đua, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh và xây dựng chuỗi liên kết hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của ngành nông nghiệp và nền kinh tế đất nước.
Đặc biệt, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết sẵn sàng tham gia cùng Chính phủ thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị; thúc đẩy chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và minh bạch dữ liệu; phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nông nghiệp.