Cảng biển Manzanillo, Mexico. Ảnh: Reuters
Theo Hải quân Mexico, đơn vị điều hành cảng, Chính phủ Mexico đặt mục tiêu đưa cảng Manzanillo trở thành cảng biển bận rộn nhất Mỹ Latinh, với công suất xử lý khoảng 10 triệu container kích thước tiêu chuẩn (dài 6,1 m). Cảng Manzanillo, nằm bên bờ biển Thái Bình Dương, hiện là cảng biển lớn nhất của Mexico và lớn thứ 3 ở Mỹ Latinh. Năm 2024, cảng đã xử lý gần 4 triệu container tiêu chuẩn.
Dự án mở rộng cảng Manzanillo, với kinh phí đầu tư lên tới hàng tỷ USD, là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của chính quyền Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Khoản đầu tư này phản ánh nỗ lực của Chính phủ Mexico trong việc ứng phó với nguy cơ suy thoái kinh tế trước những tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan của ông Trump.
Tổng thống Sheinbaum khẳng định đầu tư công sẽ giúp chặn đà suy thoái kinh tế. Bà nhấn mạnh đến vai trò của "Kế hoạch Mexico", một sáng kiến của chính phủ nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp trong nước. Theo một tài liệu được chính phủ công bố đầu tháng này, thành công của kế hoạch một phần phụ thuộc vào việc hiện đại hóa hệ thống cảng biển đất nước, bao gồm cảng Manzanillo.
Giới chức cảng Manzanillo cho biết thuế quan của Mỹ hiện chưa gây gián đoạn hoạt động thương mại tại cảng do phần lớn hàng nhập khẩu tại đây đến từ châu Á và chủ yếu phục vụ sản xuất trong nước. Dự án mở rộng cảng Manzanillo được kỳ vọng sẽ nâng năng lực xử lý hàng hóa container và các sản phẩm hydrocarbon của cảng. Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Sheinbaum vào năm 2030.