Thủ tướng Nhật Bản muốn gặp trực tiếp Chủ tịch Triều Tiên 'vô điều kiện'

Ngày 24/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ quyết tâm gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào".

Chú thích ảnh
Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên tranh luận chung của kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) lần thứ 74, Thủ tướng Abe nhấn mạnh rằng ông muốn Nhật Bản bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên thông qua giải quyết các vấn đề nổi cộm của hai bên.

Nhật Bản rất coi trọng vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Các vấn đề đáng lưu ý khác gồm công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc những năm 1770-1980 và sự đô hộ của Nhật Bản ở Bán đảo Triều Tiên trong quá khứ.

Đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Abe bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên. Ngày 16/9 vừa qua, ông cũng đã khẳng định mong muốn tiến hành hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một cách vô điều kiện để giải quyết các vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong quá khứ.

Nhật Bản chính thức liệt kê 17 người bị Triều Tiên bắt cóc, trong đó có 5 người đã được hồi hương năm 2002. Ngoài ra, Tokyo cũng nghi ngờ Bình Nhưỡng có liên quan tới nhiều vụ mất tích khác, trong khi Bình Nhưỡng luôn cho rằng vấn đề bắt cóc "đã được giải quyết".

Phương Oanh (TTXVN)
Thượng viện Nhật Bản bác kiến nghị khiển trách Thủ tướng Shinzo Abe
Thượng viện Nhật Bản bác kiến nghị khiển trách Thủ tướng Shinzo Abe

Ngày 24/6, Thượng viện Nhật Bản đã phủ quyết bản kiến nghị của phe đối lập khiển trách Thủ tướng Shinzo Abe. Đây là thất bại mới nhất của phe đối lập trong nỗ lực nhằm giảm uy tín của chính quyền Thủ tướng Abe trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7/2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN