Thủ tướng New Zealand mang thai con đầu, sẽ nghỉ lãnh đạo đất nước 6 tuần

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố bà đang mang thai con đầu lòng và dự kiến nghỉ 6 tuần chế độ thai sản.

Tờ Guardian (Anh) đưa tin Thủ tướng Jacinda Ardern, 37 tuổi, sẽ lâm bồn trong tháng 6 năm nay và trong thời gian nhà lãnh đạo này nghỉ theo chế độ, Phó Thủ tướng Winston Peters sẽ tiếp quản công việc.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Wall Street Journal

Thủ tướng Jacinda Ardern nhậm chức từ tháng 10/2017. Trong ngày 19/1, bà Jacinda Ardern đã chính thức xác nhận trên mạng xã hội Facebook sẽ có thêm thành viên mới trong gia đình.

Bà Ardern đón nhận tin vui mang thai trong ngày 13/10/2017, chỉ 6 ngày trước khi được xác nhận chiến thắng bầu cử và trở thành tân Thủ tướng New Zealand.

Hai cựu Thủ tướng New Zealand là Jenny Shipley và Helen Clark đều lên tiếng chúc mừng bà Ardern.

Được biết bạn đời của nữ Thủ tướng New Zealand là ông Clarke Gayford sẽ ở nhà thay bà chăm con. Hiện tại ông Gayford là người dẫn cho một chương trình tivi về câu cá.

Thủ tướng Ardern chia sẻ: “2018 sẽ là năm tôi trở thành một người mẹ đồng thời là thời điểm chính phủ hoàn thành kế hoạch 100 ngày, khởi động theo đuổi các ưu tiên để xây dựng một New Zealand tốt đẹp hơn”.

Năm 1990, Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto đã hạ sinh một bé gái và được ghi nhận là nhà lãnh đạo được bầu cử đầu tiên trên thế giới sinh con khi còn tại nhiệm.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổng thống Trump dự định 'phạt nặng' Trung Quốc
Tổng thống Trump dự định 'phạt nặng' Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/1 khẳng định Mỹ đang cân nhắc hình phạt nặng trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc Trung Quốc ăn cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN