Thủ tướng Netanyahu tự hào ví Israel là 'tàu sân bay hùng mạnh'

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/7 đã đến thăm tàu sân bay Mỹ USS George H.W. Bush mới cập cảng ở Haifa đồng thời ví Israel là một 'tàu sân bay hùng mạnh'.

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết tàu USS George H.W. Bush đang trên đường trở về sau 5 tháng tham gia cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu trên USS George H.W. Bush, Thủ tướng Netanyahu đã đề cập tới đóng góp của Israel cho cuộc chiến chống lại IS ở Syria và Iraq đồng thời ca ngợi nỗ lực của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Thủ tướng Netanyahu phát biểu trên tàu sân bay USS George H.W. Bush. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Netanyahu nói: “Chúng ta đang ở trên một tàu sân bay hùng mạnh của Mỹ và chỉ cách đây vài km, có một tàu sân bay khác được gọi là Nhà nước Israel".

Thủ tướng Netanyahu đồng thời nói thêm rằng Israel và Mỹ “đều yêu chuộng hòa bình nhưng cũng nhận thấy rằng đôi khi cần phải chiến đấu với những kẻ thù”.

Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo thế giới lên tàu USS George H.W. Bush và sự kiện này thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa Mỹ và Israel.

Hạm trưởng tàu USS George H.W. Bush, ông William Pennington đã chỉ ra lịch sử hợp tác chiến lược, chia sẻ thông tin tình báo giữa Israel và Mỹ. Ông Pennington cho biết Mỹ đã kết nối chặt chẽ với đồng minh và đối tác từ Lực lượng phòng vệ Israel trong nhiều năm qua.

Ông Pennington nói thêm: “Có một hệ thống chia sẻ thông tin tình báo quy mô. Không phận trong khu vực này rất sôi động với nhiều nhân tố khác nhau. Vì vậy một điều rất quan trọng là cần phải giảm xung đột và đảm bảo mọi người hiểu rõ nhiệm vụ”.

Tàu USS George H.W. Bush có thể chở theo 80 chiến đấu cơ và 5.000 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu USS George H.W. Bush đã hoạt động trong quân đội Mỹ gần 9 năm. Hầu hết các nhiệm vụ gần đây của USS George H.W. Bush nằm trong vùng Địa Trung Hải và vùng Vịnh. USS George H.W. Bush đã đến Israel qua Kênh đào Suez.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Israel cảnh báo Syria ‘đừng thử lòng kiên nhẫn’
Israel cảnh báo Syria ‘đừng thử lòng kiên nhẫn’

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 3/7 đã lên tiếng cảnh cáo các nước láng giềng phía bắc đừng nên thách thức lòng kiên nhẫn của quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN