Thủ tướng Nepal tuyên thệ nhậm chức

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 15/2, ông K. P. Sharma Oli đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng thứ 41 của Nepal.

Đây sẽ là nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của ông Oli. Tổng thống Nepal Bidya, Devi Bhandari đã chủ trì buổi lễ nhậm chức trên.

Trước đó, ông Oli từng giữ chức Thủ tướng Nepal từ ngày 11/10/2013 tới ngày 3/8/2016. Tuy nhiên, ông Oli đã từ chức sau khi Đảng Cộng sản Maoist (CPN-MC) rút lại sự ủng hộ đối với chính phủ của ông.

Ngay sau khi tuyên thệ, ông Oli đã bổ nhiệm ông Lal Babu Rawat làm Bộ trưởng Dân số và Môi trường và ông Tham Maya Thapa vào cương vị Bộ trưởng Phụ nữ và Trẻ em. Hiến pháp Nepal ấn định số lượng các bộ trưởng ở chính quyền trung ương là 25 vị trí, trong đó có Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Quốc vụ khanh và các trợ lý bộ trưởng.

Trước đó cùng ngày, ông Sher Bahadur Deuba tuyên bố từ chức Thủ tướng Nepal. Ông Deuba cho biết việc tiến hành tất cả các cuộc bầu cử 3 giai đoạn đã thành công và trách nhiệm của ông hoàn tất. Nepal đã chuyển sang giai đoạn thành lập chính phủ liên bang mới và việc ông từ chức sẽ tạo điều kiện cho việc này.

TTXVN/Báo Tin Tức
 Nepal sắp bầu thủ tướng mới
Nepal sắp bầu thủ tướng mới

Hãng PTI ngày 2/6 đưa tin, sau khi Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal từ chức sau 9 tháng cầm quyền, Nepal sẽ bầu ra một vị thủ tướng mới trong ngày 4/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN