Thủ tướng Modi điện đàm với ông Biden về quan hệ Ấn Độ-Mỹ

Theo hãng tin AP, Bộ ngoại giao Ấn Độ ngày 18/11 cho biết Thủ tướng Narendra Modi đã tiến hành cuộc điện đàm đầu tiên với ông Joe Biden - người được truyền thông Mỹ tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Hai bên đã nhất trí phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, trong cuộc điện đàm ngày 17/11, Thủ tướng Mod đã chức mừng ông Biden và hai bên đã thảo luận về các vấn đề ưu tiên, trong đó có việc khống chế đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, thúc đẩy việc tiếp cận vaccine giá phải chăng và đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. 

Trước đó, ngày 8/11, ngay sau khi truyền thông Mỹ tuyên bố ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11, Thủ tướng Modi đã đăng tải trên Twitter chúc mừng ông Biden và đối tác liên danh tranh cử Phó Tổng thống là bà Kamala Harris.

Ngọc Hà (TTXVN)
Ấn Độ, Mỹ hướng tới hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng 
Ấn Độ, Mỹ hướng tới hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng 

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 6/2 khẳng định nước này và Mỹ đang tiến đến cách tiếp cận mang tính hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, thay vì mối quan hệ "mua-bán" truyền thống, đồng thời đánh giá mối quan hệ này có thể trở thành "sự hợp tác lớn nhất của thế kỷ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN