Thủ tướng Đức Merkel tới Ukraine

Ngày 23/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới thủ đô Kiev trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine một ngày để tham gia các cuộc hội đàm quan trọng với ban lãnh thân Phương Tây ở Ukraine về cách thức chấm dứt tình trạng đổ máu ở miền Đông nước này.

Dự kiến, bà Merkel sẽ hội đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và một số thị trưởng các thành phố của Ukraine, trong bối cảnh cuộc giao tranh giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine đã làm hơn 2.200 người thiệt mạng kể từ hồi tháng 4.

Trong một diễn biến khác, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Ba Lan phụ trách đối ngoại, ông Tadeusz Iwiński tuyên bố cho dù sau 20 năm nữa, Ukraine cũng không thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vì không thể đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn và yêu cầu cần thiết.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội (Verkhovna Rada) Ukraine, ông Oleksandr Turchynov nói rằng trong vòng 5 năm tới, đất nước có thể thực hiện những cải cách cần thiết để gia nhập thị trường EU.


T.N(theo AFP)
Tướng Ukraine: Không có quân đội Nga ở miền Đông
Tướng Ukraine: Không có quân đội Nga ở miền Đông

Thượng tướng Vladimir Ruban của quân đội Ukraine tuyên bố quân đội Nga không tham gia chiến sự ở miền Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN