Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo châu Âu đối mặt với 'cuộc chiến tranh hỗn hợp'

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo châu Âu đang bước vào “cuộc chiến tranh hỗn hợp” sau loạt vụ xâm phạm không phận bằng thiết bị bay không người lái khiến nhiều sân bay phải đóng cửa, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 26/9, chính quyền Đan Mạch đã tạm thời đóng cửa hai sân bay lớn vào đêm 24/9 sau khi phát hiện thiết bị bay không người lái hoạt động trong không phận. Giới chức Copenhagen gọi đây là một “cuộc tấn công hỗn hợp” do “đối tượng có trình độ chuyên nghiệp” thực hiện. Trước đó, sân bay Copenhagen và Oslo cũng từng phải tạm ngừng hoạt động vào đầu tuần vì sự cố tương tự, khiến hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng và nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng.

Trong bài phát biểu trực tiếp trên mạng xã hội, bà Frederiksen cho rằng loạt sự cố này là dấu hiệu cho thấy “châu Âu đang ở giai đoạn đầu của một cuộc chiến tranh hỗn hợp”. Bà đồng thời cảnh báo có thể sẽ còn nhiều vụ việc tương tự trong thời gian tới.

Dù thừa nhận chính quyền chưa xác định được bên đứng sau, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho rằng Nga có thể liên quan. Bà nhấn mạnh: “Ít nhất có thể khẳng định rằng Nga hiện là quốc gia tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh châu Âu”.

Trong những tuần gần đây, các nước Baltic và Ba Lan cũng đã nhiều lần cáo buộc Nga xâm phạm không phận. Estonia và Ba Lan đã yêu cầu NATO họp khẩn cấp để thảo luận, trong khi Moskva phủ nhận liên quan.

Ngay sau phát biểu của Thủ tướng Frederiksen, sân bay Aalborg ở miền Bắc Đan Mạch tiếp tục phải tạm ngừng hoạt động trong đêm 25/9 do nghi ngờ có thiết bị bay không người lái xâm nhập. Bà Frederiksen thừa nhận không thể đảm bảo các sự cố tương tự sẽ không tái diễn, song cho biết chính phủ đã nâng mức cảnh báo và triển khai thêm biện pháp phòng vệ. “Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng quốc phòng và cảnh sát sẽ tăng cường hiện diện quanh các cơ sở hạ tầng trọng yếu, với khả năng đối phó thiết bị bay không người lái”, bà nói; đồng thời cho biết Đan Mạch đang nhận được hỗ trợ chuyên môn từ Ukraine trong lĩnh vực này.

Cùng với đó, chính phủ Đan Mạch cũng thúc đẩy kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ. Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng nước này công bố thương vụ mua hệ thống phòng không SAMP/T của Pháp - Italy trị giá 58 tỷ kroner (tương đương 7,7 tỷ euro), được đánh giá là hợp đồng mua sắm quân sự lớn nhất trong lịch sử.

Trong phần kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Frederiksen kêu gọi các quốc gia châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư mạnh mẽ hơn vào năng lực công nghiệp quân sự. Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi đang mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và xây dựng năng lực ngay tại Đan Mạch. Những sự kiện gần đây càng cho thấy tầm quan trọng của việc này”.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc
Loạt vụ xâm nhập bằng UAV tại sân bay châu Âu làm dấy lên lo ngại an ninh
Loạt vụ xâm nhập bằng UAV tại sân bay châu Âu làm dấy lên lo ngại an ninh

Việc các sân bay ở châu Âu liên tiếp ghi nhận thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập trong tuần này đang làm gia tăng quan ngại về an ninh hàng không, khi công nghệ này ngày càng phát triển và khó kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN