Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Trung Quốc

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 5/2 đã có chuyến thăm Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: China Daily

Chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Hun Sen diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực hết mình đối phó với bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới gây ra.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin chuyến thăm của ông Hun Sen diễn ra theo lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường. Trong cuộc hội đàm sắp tới với Thủ tướng Trung Quốc, Thủ tướng Hun Sen sẽ trao đổi tình hình về những diễn biến của dịch virus Corona cũng như bàn về các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới đến thăm Trung Quốc giữa lúc bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Hun Sen sẽ tới chào xã giao Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Kênh Channelnewsasia đưa tin, ngày 4/2, Thủ tướng Hun Sen nói rằng ông dự định tới thăm 28 sinh viên Campuchia đang bị mắc kẹt tại thành vũ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), tâm dịch viêm phổi do virus Corona gây ra. Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay việc nhà lãnh đạo Campuchia tới Vũ Hán thời điểm này là không an toàn và ông sẽ được đón tiếp tại thủ đô Bắc Kinh.

Dự kiến, Thủ tướng Hun Sen sẽ về Phnom Penh vào tối muộn cùng ngày.

Hồng Hạnh/Trần Long
Campuchia xác nhận trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên
Campuchia xác nhận trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên

Ngày 27/1, Bộ Y tế Campuchia đã xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm chủng virus corona mới (2019-nCoV) gây bệnh viêm phổi lạ tại Trung Quốc. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN