Thủ tướng Australia cáo buộc ABC chống lại đất nước

Chính quyền Thủ tướng Australia Tony Abbott có thể sẽ cắt bỏ dịch vụ phát sóng mạng châu Á của Cơ quan truyền thông quốc gia ABC với cáo buộc cơ quan này đang đi ngược lại lợi ích của đất nước.

Ông Tony Abbott. Ảnh: ABC


Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo giới mới đây, ông Abbott cáo buộc ABC đang hành động chống lại đất nước. Tờ "The Australian" cho biết nội các Australia đã thảo luận về việc chấm dứt hợp đồng cung cấp thông tin và giải trí đối với khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Việc cung cấp các dịch vụ truyền hình đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương được coi là một hình thức “ngoại giao mềm”, song chính quyền Abbott cho rằng những gì ABC đang thực hiện là hoàn toàn tiêu cực, không có lợi cho đất nước như phương châm ban đầu của hãng đề ra.

Năm 2011, Công đảng đã khuyến khích ABC thực hiện hợp đồng kiểu này. Tuy nhiên, Chính quyền Abbott sẽ cắt khoản chi cho dự án trên trong ngân sách liên bang dự kiến công bố vào tháng 5 tới.

Thời gian gần đây, ABC là trung tâm chú ý của chính giới Australia khi hãng này thông tin về việc Australia do thám Indonesia trên cơ sở các tài liệu rò rỉ của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, và các cáo buộc Hải quân Australia ngược đãi người tị nạn.


TN

Australia phong tỏa tài sản kếch xù của sinh viên quốc tế
Australia phong tỏa tài sản kếch xù của sinh viên quốc tế

Cảnh sát liên bang Australia đã phong tỏa khối tài sản trị giá "khủng" của một sinh viên quốc tế do nghi ngờ đó là gia tài có nguồn gốc bất chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN