Thủ tướng Australia bổ nhiệm các bộ trưởng mới

Ngày 6/2, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo một số thay đổi nhân sự trong nội các sau khi có hai bộ trưởng từ chức.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Scott Morrison trong cuộc họp báo tại Canberra, ngày 5/12/2019. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thủ tướng Morrison nêu rõ ông Keith Pitt sẽ trở thành Bộ trưởng Khai thác mỏ và nguồn lực Australia. Trong khi đó, Bộ trưởng Xử lý tình trạng hạn hán David Littleproud được yêu cầu phụ trách ngành nông nghiệp trị giá 60 tỷ AUD (khoảng 40 tỷ USD) của nước này.

Trước đó, bà Bridget McKenzie đã bị buộc phải từ chức Bộ trưởng Nông nghiệp, sau khi kết quả kiểm toán độc lập cho thấy bà đã dùng số tiền từ quỹ phát triển thể thao trị giá 100 triệu AUD  (67 triệu USD) chi cho các chiến dịch vận động tranh cử nhằm tăng số phiếu ủng hộ trước thềm bầu cử liên bang vào năm ngoái. Trong khi đó, ông Matt Canavan đã tuyên bố từ chức Bộ trưởng Khai thác mỏ và nguồn lực vào đầu tuần này sau những rạn nứt trong nội bộ đảng Quốc gia - đối tác trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Morrison.

Đặng Ánh (TTXVN)
Cháy rừng tại Australia: Tăng cường công tác cứu hỏa 
Cháy rừng tại Australia: Tăng cường công tác cứu hỏa 

Tận dụng thời điểm cháy rừng suy yếu tại các khu vực ngoại ô thủ đô Canberra của Australia vào sáng 2/2, lực lượng cứu hỏa nước này đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn lửa lây lan và bảo vệ cư dân tại khu vực chịu ảnh hưởng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN