Thủ tướng Aleksandar Vucic đắc cử Tổng thống Serbia

Thủ tướng Aleksandar Vucic chủ trương bảo thủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Serbia với kết quả cách biệt.

Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại cuộc họp báo ở Belgrade ngày 13/2. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ chính thức do Ủy ban bầu cử công bố vào đêm 2/4, ông Vucic đã giành chiến thắng, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế vượt trội tại quốc gia vùng Balkan này trong bối cảnh ông tìm kiếm sự cân bằng giữa châu Âu và Nga.

Theo kết quả kiểm 16,84% số phiếu, ông Vucic sẽ tránh được cuộc bầu cử vòng 2 khi giành tới 59,89% số phiếu bầu, trong khi ở vị trí thứ 2, ứng cử viên đối lập và từng là nhà hoạt động nhân quyền Sasa Jankovic chỉ giành được 13,2% số phiếu, tiếp đến là nhà hoạt động chính trị Luka Maksimovic với 8,37% và cựu Ngoại trưởng Vuk Jeremic 5,21%. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong vòng 96 giờ sau khi cuộc bầu cử kết thúc.

Ông Vucic sẽ chính thức nhậm chức tổng thống chủ yếu mang tính nghi lễ vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, chính khách này vẫn tiếp tục nắm giữ quyền lực trên thực tế nhờ sự kiểm soát của ông với Đảng Tiến bộ cầm quyền.

TTXVN/Tin Tức
Serbia bầu cử Tổng thống
Serbia bầu cử Tổng thống

Khoảng 6,8 triệu cử tri Serbia ngày 2/4 đi bỏ phiếu tại 8.523 đơn vị bầu cử, trong đó có 90 đơn vị trên lãnh thổ tỉnh tự trị Kosovo-Metohija, để bầu Tổng thống nhiệm kỳ mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN