Thủ tướng Abe kêu gọi cải thiện quan hệ Nhật-Hàn

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 15/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vốn căng thẳng do một số vấn đề.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Hợp tác Nhật Bản - Hàn Quốc với sự tham dự của các nghị sĩ, lãnh đạo doanh nghiệp và đại biểu từ hai quốc gia láng giềng Đông Bắc Á này, ông Abe nhấn mạnh: "Trong tình hình khu vực Đông Á hiện nay, sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc - cùng là đồng minh của Mỹ - cũng như hợp tác giữa cả ba nước là rất quan trọng về mặt chiến lược". Ông Abe khẳng định sẽ nỗ lực phát triển quan hệ Nhật-Hàn trên nhiều lĩnh vực.

Các nhà phân tích nhận định phát biểu trên của Thủ tướng Abe nhằm nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác giữa ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ để giải quyết những vấn đề như chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, cũng như việc Trung Quốc gia tăng các động thái trên biển.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ trên biển Nhật Bản cũng như những vấn đề bắt nguồn từ quá khứ quân phiệt của Nhật Bản. Những vấn đề này đã cản trở Thủ tướng Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tiến hành một cuộc gặp cấp cao kể từ khi bà Park lên cầm quyền hồi tháng 2 vừa qua.


TTXVN/Tin tức
 Nhật, Ấn nhất trí kế hoạch tập trận hải quân chung
Nhật, Ấn nhất trí kế hoạch tập trận hải quân chung

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á-Âu lần thứ 11, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp nước chủ nhà Salman Khurshid đã nhất trí về kế hoạch tổ chức tập trận chung giữa Hải quân Ấn Độ với Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) vào cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN