Thứ trưởng Ngoại giao Nga tiết lộ về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump

Việc thu xếp một cuộc gặp nữa giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump vẫn đang nằm trong chương trình nghị sự, và hai bên tiếp tục tìm kiếm hướng đi phù hợp.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp năm 2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã xác nhận thông tin trên trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí International Affairs.

Khi được hỏi liệu một hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ có thể diễn ra trong tương lai gần hay không, Thứ trưởng Ryabkov đáp: “Tôi không loại trừ khả năng nào cả. Cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo vẫn đang được bàn thảo. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm hướng đi khả thi”.

Vào ngày 16/10, Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin đã có cuộc điện đàm mà cả hai bên đều đánh giá là “tích cực và hiệu quả”. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết hai bên nhất trí tổ chức cuộc gặp tại thủ đô Budapest của Hungary để thảo luận về vấn đề Ukraine.

Nhưng đến ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố đã hủy cuộc gặp ở Budapest với người đồng cấp Nga. Phát biểu trong cuộc gặp Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Tổng thống Trump chia sẻ rằng ông quyết định định hủy cuộc gặp bởi thời điểm hiện tại chưa phù hợp và các cuộc thảo luận khó đạt được kết quả mong muốn, song khẳng định cuộc gặp sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp hơn trong tương lai.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn lời Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 21/11 nhận định rằng đề xuất hòa bình cho Ukraine của Tổng thống Trump là bước đi quan trọng hướng tới việc thu xếp một cuộc gặp giữa ông chủ đương nhiệm của Nhà Trắng và Tổng thống Nga Putin tại Budapest.

Theo Al Jazeera, Mỹ đã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky toàn bộ 28 điểm trong kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump nhằm kết thúc xung đột Nga – Ukraine. Bản kế hoạch vẫn chỉ là dự thảo và chưa đưa ra công khai.

Về phần mình, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt vạch rõ: “Như chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm đầy đủ các cam kết an ninh và khả năng răn đe cho Ukraine, châu Âu và cả Nga, nhằm chấm dứt xung đột; đồng thời mở ra các cơ hội tài chính để Ukraine tái thiết và Nga tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu, qua đó mang lại lợi ích cho người dân ở cả hai quốc gia. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên những thực tế của tình hình sau nhiều năm chiến sự tàn phá, nhằm tìm kiếm kịch bản ‘đôi bên cùng có lợi’ tối ưu, nơi mỗi bên thu được nhiều hơn những gì họ phải đánh đổi”.

Ngày 20/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố các đề xuất giải quyết xung đột đang được xây dựng có tính đến lập trường của cả Nga và Ukraine. Ông cho rằng để đạt được hòa bình lâu dài, cả hai bên phải đưa ra những nhượng bộ khó khăn nhưng cần thiết. Ngoại trưởng Mỹ cho hay Washington sẽ tiếp tục xây dựng gói biện pháp dựa trên ý kiến đóng góp từ tất cả các bên tham gia quá trình đàm phán.

Trang Axios đưa tin kế hoạch hòa bình cho Ukraine được đánh giá là lấy cảm hứng từ nỗ lực thành công của Tổng thống Trump trong thỏa thuận Gaza, xoay quanh 4 trụ cột chính gồm: thúc đẩy hòa bình ở Ukraine; bảo đảm an ninh; củng cố an ninh châu Âu; và định hình quan hệ tương lai giữa Mỹ với Nga và Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nghị sĩ Ukraine công bố toàn bộ kế hoạch 28 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt thù địch giữa Moskva và Kiev
Nghị sĩ Ukraine công bố toàn bộ kế hoạch 28 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt thù địch giữa Moskva và Kiev

Nghị sĩ đối lập Ukraine Aleksey Goncharenko đã công bố văn bản được cho là kế hoạch hòa bình mà Mỹ vừa chuyển cho Kiev trong tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN